Đại ca giang hồ đất Cảng bị bắn gục: Hé lộ hình ảnh sát thủ chĩa súng từ trong xe ô tô

PV |

Cơ quan điều tra đã thu được hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của nhà dân gần hiện trường.

Chiều 16/6, trao đổi với Zing, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng, cho biết đơn vị vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an quận Hồng Bàng, truy tìm nghi phạm bắn ông Tô Thắng Lợi (50 tuổi, trú đường Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) trọng thương.

Một nguồn tin cho biết cơ quan điều tra đã thu được hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của nhà dân gần hiện trường. Hình ảnh từ camera cho thấy sát thủ ngồi trong ôtô hiệu Hyundai. Cửa kính sau của xe này mở, một vật thò ra ngoài, nghi là nòng súng chĩa vào nạn nhân.

Cũng theo nguồn tin thì loại súng mà hung thủ dùng để bắn ông Lợi thuộc loại tự chế có giảm thanh, nòng dài, không phải loại súng hoa cải như thông tin ban đầu.

Đại ca giang hồ đất Cảng bị bắn gục: Hé lộ hình ảnh sát thủ chĩa súng từ trong xe ô tô - Ảnh 2.

Quán trà hoa cúc - nơi xảy ra vụ nổ súng sáng 14/6. Ảnh: Báo Hải Phòng

Trao đổi với PV báo Lao động, ông N.T (quận Lê Chân, Hải Phòng), một người dân chứng kiến vụ nổ súng tại quán Trà hoa cúc 15-17 Phan Bội Châu cho biết, thời điểm xảy ra vụ nổ súng, ông T đứng ở vỉa hè đường đối diện quán trà.

Theo ông T., tiếng nổ phát ra không lớn nên ông T. không biết đó là tiếng súng nổ. Sau đó, ông T nhìn sang thì thấy một khách hàng đứng dậy ôm mặt đầy máu. Cũng theo ông T., tiếng nổ nhỏ nên nhiều khách ngồi ở quán cũng không hay biết sự việc, chỉ đến khi nạn nhân bưng mặt đầy máu mới hoảng hốt.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu. Cũng theo ông T., nạn nhân bị bắn là ông Lợi, khách hàng quen thuộc của quán trà hoa cúc. Mỗi lần đến, ông Lợi đều ngồi bàn ở ngoài vỉa hè.

Saostar ghi nhận thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, ông Lợi nhập viện trong tình trạng vùng mang tai phải có vết thương với đường kính khoảng 0,5 cm, bờ mép dập nát, đang chảy máu không đông và há miệng khó khăn.

Đại ca giang hồ đất Cảng bị bắn gục: Hé lộ hình ảnh sát thủ chĩa súng từ trong xe ô tô - Ảnh 3.

Viên đạn được lấy ra từ mặt nạn nhân. Ảnh: Vietnamnet

Ông Lợi sau đó được phẫu thuật hàm mặt và tiến hành cấp cứu lấy dị vật kim khí, mảnh xương vỡ và tổ chức phần mềm dập nát.

Ca phẫu thuật khó khăn do đường đi của của viện đạn sâu và hiểm trở, trường mổ hẹp, kíp mổ đã tiến hành phẫu thuật thành công sau hơn 1 giờ đồng hồ. Hiện ông Lợi hoàn toàn tỉnh táo, sức khỏe hồi phục nhanh.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại