Sĩ quan Trung Quốc bị bắt ở sân bay Mỹ vì khai gian

Minh Hạnh |

Một sĩ quan quân đội Trung Quốc đã bị bắt giữ hôm Chủ nhật 7/6 tại sân bay quốc tế Los Angeles (Mỹ) khi đang chuẩn bị lên máy bay trở về Trung Quốc.

Theo LA Times, sĩ quan nói trên có tên Xin Wang, là một nhà nghiên cứu thuộc quân đội Trung Quốc.

Ông Wang bị cáo buộc khai báo không trung thực trong đơn xin thị thực không định cư (J1).

Nếu bị kết tội, Xin Wang sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm và bị phạt 250.000 USD.

Theo tài liệu của toà án, ông Xin Wang đến Mỹ ngày 26/3/2019 với mục đích nghiên cứu tại Đại học California (bang San Francisco, Mỹ). Wang được cấp visa J1 từ tháng 12/2018.

Trong đơn xin visa, Xin Wang cho biết ông đã phục vụ 14 năm (2002 – 2016) với tư cách trợ lý giáo sư trong quân đội Trung Quốc.

Wang bị bắt khi đang chuẩn bị lên chuyến bay từ Los Angeles đến Thiên Tân (Trung Quốc) hôm Chủ nhật, 7/6.

Khi bị cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ tra hỏi, Xin Wang thừa nhận ông là kĩ thuật viên cấp 9 của quân đội Trung Quốc (cấp bậc theo toà án Mỹ là tương đương Thiếu tá) và làm việc tại một phòng thí nghiệm quân sự.

Wang khai được giao nhiệm vụ quan sát cách bố trí phòng thí nghiệm tại Đại học California để về áp dụng tại tổ chức nơi ông đang công tác.

Theo toà án, Wang đã cố tình khai báo sai sự thật về vị trí của mình trong quân đội để tăng khả năng được cấp visa J1.

Ông Wang xuất hiện tại toà lần đầu hôm thứ Hai và sẽ trở lại toà vào hôm nay, 12/6, để xét xử tạm giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại