Cận cảnh cỗ máy "hủy diệt": Phá hủy những công trình cao tới 21 tầng dễ như trở bàn tay

Hoa Hướng Dương |

Cỗ máy này có thể phá hủy những công trình kiên cố với chất liệu bê tông cứng cáp bằng "cánh tay" siêu dài, có thể vươn tới độ cao 65 m.

SK3500Dcỗ máy phá hủy công trình xây dựng lớn nhất thế giới (được công nhận bởi sách kỷ lục thế giới Guinness) do công ty máy móc xây dựng Kobelco của Nhật Bản chế tạo, với chiều cao lên đến hơn 65m.

Đây là cỗ máy có thể phá hủy những tòa nhà cao lớn với chất liệu bê tông cứng cáp, được thiết kế để chịu được những lực phá hủy lớn do thiên tai thường xuyên xảy ra ở đất nước Mặt Trời mọc.

Cận cảnh cỗ máy hủy diệt: Phá hủy những công trình cao tới 21 tầng dễ như trở bàn tay - Ảnh 1.

Cỗ máy SK3500D. Ảnh: Kobelcocm-global

Cỗ máy được xây dựng dựa trên một máy xúc chạy bằng sức nước nặng tới 40 tấn, vốn đã có thể vươn tới chiều cao 25 m (đủ để phá hủy những tòa nhà cao 7 đến 9 tầng). Tuy nhiên yêu cầu công việc đối với những công trình cao lớn hơn đã thúc đẩy sự cải tiến và nâng cấp.

Từ đó làm tăng hiệu quả công việc, giảm thời gian thi công và điều đó dẫn đến sự ra đời của cỗ máy SK3500D. Một cỗ máy có thể vươn tới độ cao của một tòa nhà 21 tầng với khối lượng lên đến 200 tấn.

Ngoài ra, đầu "cánh tay" của cỗ máy còn được trang bị một máy nghiền nặng 12 tấn để có thể phá hủy những chất liệu bê tông cứng cáp dễ dàng. Bên cạnh đó nó còn có thể thay thế bởi các máy nghiền bê tông siêu lớn như KR1600TPR hay máy cắt xà (rầm) sắt KS1300TPR.

Xem video:

Cỗ máy cao nhất SK3500D

Để đảm bảo an toàn khi thi công thì thiết kế của cỗ máy cũng được thay đổi để có thể nâng đỡ "cánh tay" cần cẩu siêu dài này. Các kỹ sư đã làm trọng tâm của cỗ máy thấp hơn rất nhiều so với các cỗ máy trước đó.

Không những thế, chiếc máy này còn vô cùng linh động khi có thể sử dụng để phá hủy các công trình thấp hơn thông qua việc thay thế "cánh tay" siêu dài bằng các máy nghiền, máy tán nhỏ hơn.

Tuy là một cố máy khổng lồ nhưng SK3500D lại có thể tháo lắp và rất dễ để có thể vận chuyển (tốc độ 1,1 km/h) từ các công trình khác nhau. Việc thiết kế giảm tiếng ồn và bụi với những vòi nước liên tục phun vào công trình cũng là ưu điểm của cỗ máy này.

Trước đó, công ty Kobelco cũng đã chế tạo ra cỗ máy phá hủy có tên SK1600D vào năm 2002 và chiếc máy này là cỗ máy phá hủy cao nhất lúc bấy giờ trên thế giới khi có thể vươn tới độ cao 50 m và tiếp đó là cỗ máy nặng hơn 100 tấn có tên SK950DLC.

Nguồn: Kobelcocm-global, Kobelco

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại