Vụ học sinh lớp 4 bị quên trên ô tô đưa đón: Gia đình không khiếu kiện, tiếp tục cho trẻ dùng xe đưa đón

Hoàng Hải |

Phụ huynh học sinh có bản cam kết không khiếu nại và tiếp tục cho con tới trường bằng xe đưa đón tư nhân đến hết năm học - Trường Tiểu học Nam Từ Liêm thông tin.

Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) vừa có thông tin chính thức về vụ bé trai lớp 4 bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón.

Theo đó, 7h20 ngày 9/6, nhà trường nhận được điện thoại của người dân phản ánh có 1 học sinh của trường bị bỏ quên trên ô tô gần quán nước - cách cổng trường THCS Nam Từ Liêm khoảng 100 mét. Thời điểm này, các học sinh chưa vào lớp (theo quy định của nhà trường, 7h45 là giờ truy bài, 8h vào lớp).

Nhận được tin báo, hiệu trưởng đã cử bảo vệ và giáo viên đi rà soát ngay xung quanh trường, không thấy hiện tượng bất thường.

Đến 7h25, nhà trường nhận được ảnh chụp học sinh và xe chở học sinh từ người dân, lập tức, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu giáo viên rà soát, xác minh thì được biết, bé này tên Trần Nhật Minh, học sinh lớp 4D (người có trong tấm hình bị bỏ quên trên xe đưa đón mà người dân phản ánh - PV), song em đã ở lớp.

Giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu đã đến gặp, trò chuyện với em Minh thì được biết hàng ngày, Minh và anh trai tên T. (học lớp 5C), đi xe đưa đón từ Đức Thắng (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) do cha mẹ tự thuê để tới trường.

Sáng 9/6, khi trên xe, Minh ngủ quên. Lúc tỉnh dậy, em thấy có một mình nên đập cửa và được một số phụ huynh học sinh phát hiện, mở cho ra ngoài. 

Minh sau đó được lái xe chở đến trường.

Sau khi động viên học sinh bình tĩnh, thấy sức khỏe bé ổn định, hiệu trưởng nhà trường đã gọi điện cho mẹ cháu trao đổi tình hình.

Nhà trường yêu cầu phụ huynh gọi cho lái xe để trao đổi và cam kết lưu ý đưa đón con có trách nhiệm, đảm bảo an toàn.

Sáng 10/6, Minh đến trường học, không có dấu hiệu gì bất thường.

Theo thông tin từ trường Tiểu học Nam Từ Liêm, gia đình bé Nhật Minh cho biết, từ năm học lớp 1, con em họ đã tới trường trên xe đưa đón mà bé mới ngủ quên hôm 9/6. Phụ huynh học sinh cam kết không khiếu kiện gì sau khi sự việc xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại