Biểu tình chống phân biệt chủng tộc - "Món quà vô giá" cho đảng Dân chủ: Ông Trump đuối thế trước ông Biden

Thu Ngọc |

Thăm dò mới đây do CNN tiến hành cho thấy tỷ lệ tín nhiệm của ông Trump giảm 7% trong tháng 5 và tụt lại phía sau so với ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden.

Phân biệt chủng tộc là vấn đề quan trọng trong tranh cử

Khảo sát của CNN, do hãng chuyên nghiên cứu và khảo sát thị trường SSRS thực hiện, cũng cho thấy ngày càng có nhiều người Mỹ cảm thấy phân biệt chủng tộc là một vấn đề lớn và hệ thống tư pháp hình sự của nước này đang thiên vị người da trắng hơn người da màu, giữa bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng trên khắp đất nước.

Hơn 8/10 người Mỹ cho biết các cuộc biểu tình đòi công lý cho cái chết của người đàn ông da màu George Floyd - xảy ra tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, hôm 25/5 - là điều hợp lý. Người Mỹ hiện coi mối quan hệ chủng tộc là một vấn đề quan trọng của chiến dịch tranh cử tương đương với các vấn đề kinh tế và y tế.

Kể từ tháng 1/2019, đây là tỉ lệ tín nhiệm thấp nhất của tổng thống Trump và gần ngang với tỉ lệ tín nhiệm của cựu tổng thống Jimmy Carter và George H.W. Bush tại cùng thời điểm trong năm tái tranh cử của họ. Điều đáng lưu ý, cả hai vị tổng thống này đều chỉ làm ông chủ Nhà Trắng đúng 1 nhiệm kỳ.

Trong cuộc đua vào tháng 11 tới đây, trong số các cử tri đã đăng ký, tỉ lệ tín nhiệm của ông Trump thấp hơn 14% so với ông Biden, người đã chính thức bảo đảm đủ số đại cử tri để được chọn làm ứng viên đảng Dân chủ theo tính toán số phiếu đại cử tri của hãng CNN vào hôm 6/6.

41% người được hỏi ủng hộ tổng thống đương nhiệm. Đây là con số thấp nhất trong những cuộc khảo sát do CNN tiến hành kể từ tháng 4/2019. Tỉ lệ tín nhiệm của ông Biden là 55%, cũng là con số cao nhất mà cựu phó tổng thống giành được tính đến hiện tại.

Kết quả được đưa ra sau một tuần có nhiều sự kiện bất lợi cho tổng thống Trump. Từ sự phản đối từ một số nghị sĩ đảng Cộng hòa và sự chê trách từ cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis dành cho Trump về cách phản ứng của chính phủ đối với các cuộc biểu tình bên ngoài Nhà Trắng.

Cuộc thăm dò cho thấy công chúng không tán thành cách xử lý các mối quan hệ chủng tộc của ông Trump (63% không tán thành) và 65% số người cho rằng phản ứng của tổng thống trước các cuộc biểu tình gần đây gây ra nhiều tác hại hơn là có lợi.

Trong số người được hỏi ủng hộ đảng Dân chủ, 42% cho rằng các cuộc biểu tình bạo lực để phản đối tình trạng cảnh sát dùng bạo lực chống lại người Mỹ gốc Phi có thể chấp nhận được, trong khi chỉ có 9% số người ủng hộ đảng Cộng hòa đồng ý với nhận định này.

Trong số những người da màu, 39% nói rằng các cuộc biểu tình bạo lực là hợp lý so với 23% số người da trắng được hỏi.

Biểu tình chống phân biệt chủng tộc - Món quà vô giá cho đảng Dân chủ: Ông Trump đuối thế trước ông Biden - Ảnh 2.

Ông Joe Biden (trái) trong cuộc tranh luận với ứng viên Bernie Sander (Ảnh: Reuters)

Lợi thế nghiêng về ông Joe Biden

Với 42% cho biết vấn đề quan hệ chủng tộc cực kỳ quan trọng đối với việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 này. Vấn đề này có tầm quan trọng đặc biệt đối với các cử tri ủng hộ đảng Dân chủ và cử tri độc lập có thiên hướng ủng hộ Đảng Dân chủ, với 60% số người coi đây là vấn đề cực kỳ quan trọng so với chỉ 18% số người ủng hộ đảng Cộng hòa và có thiên hướng ủng hộ đảng Cộng hòa.

Với 61% cử tri da màu coi vấn đề quan hệ chủng tộc là cực kỳ quan trọng, tăng lên từ mức 34% trong cuộc khảo sát hồi tháng 6/2015.

Tỉ lệ cử tri ủng hộ Biden so với Trump trong việc xử lý các mối quan hệ chủng tộc là 2:1, khi có tới 63% nói rằng họ cảm thấy ông Biden sẽ giải quyết việc này tốt hơn trong khi tỉ lệ dành cho ông Trump chỉ là 31%.

Trong số các cử tri da màu, ông Biden được lựa chọn nhiều hơn đáng kể. 91% nói rằng ông sẽ làm tốt hơn các vấn đề chủng tộc so với 4% dành cho ông Trump. Ứng viên Biden cũng vượt xa tổng thống đương nhiệm trong cách ứng phó với đại dịch COVID-19 (55% và 41%) và trong khả năng lãnh đạo đất nước trong thời kỳ khủng hoảng (55% đến 41%).

Ông Trump thu hẹp khoảng cách tín nhiệm với ông Biden trong vấn đề hồi phục nền kinh tế; với tỉ lệ 51% tin tưởng vào tổng thống và 46% cho ông Biden.

Rất ít cử tri không phải thuộc đảng Cộng hòa bày tỏ sự ủng hộ cho ông Trump. Trong số những cử tri độc lập, 52% nói rằng họ ủng hộ Biden cho nhiệm kỳ tổng thống tới đây so với tỉ lệ 41% cho Trump, chỉ 37% nói rằng họ tán thành cách ông điều hành đất nước và có tới 68% cảm thấy cách ứng phó của ông Trump đối với các cuộc biểu tình là có hại.

Những thiện cảm mà Tổng thống có được từ các cử tri của đảng Dân chủ dường như biến mất. Chỉ 1% cử tri Dân chủ nói rằng họ sẽ chọn Trump nếu cuộc bầu cử được tổ chức hôm nay, và chỉ 2% cử tri đảng này tán thành cách Trump điều hành đất nước. Đây là tỉ lệ tín nhiệm thấp nhất của ông Trump và mức thấp kỉ lục trong các cuộc khảo sát do CNN hoặc Gallup tiến hành kể từ thời tổng thống Roosevelt.

Trước đó, trong cuộc thăm dò do CNN/ORC tiến hành hồi tháng 10/2008, tỉ lệ tín nhiệm của cử tri đảng Dân chủ với tổng thống thuộc phe Cộng hòa George W. Bush cũng đạt 2%.

Tuy nhiên, những người ủng hộ ông Trump vẫn hào hứng với việc bỏ phiếu (73% nói rằng họ cực kỳ hoặc rất nhiệt tình với việc bỏ phiếu) và hầu hết đều nói rằng phiếu bầu của họ sẽ là một sự ủng hộ dành cho tổng thống.

Cuộc khảo sát của hãng CNN được tiến hành từ ngày 2- 5/6 trong số một mẫu dân số ngẫu nhiên trên toàn nước Mỹ. Mẫu khảo sát gồm 1.259 người trưởng thành (trong đó có 1.125 cử tri) và hình thức khảo sát là gọi điện thoại cố định hoặc di động. Kết quả khảo sát cũng bao gồm kết quả khảo sát trên 362 người Mỹ gốc Phi trưởng thành.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại