Trưởng Ban Tuyên giáo Quận 8 giữ chức Phó Chánh Văn phòng TPHCM

Văn Minh |

Sáng 9/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chủ trì buổi lễ trao quyết định nhân sự Văn phòng UBND TPHCM. Theo đó bà Vũ Thị Huỳnh Mai- Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 8 được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã trao quyết định của UBND TPHCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Vũ Thị Huỳnh Mai (40 tuổi, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8) giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận 8 giữ chức Phó Chánh Văn phòng TPHCM - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao quyết định của UBND TPHCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Vũ Thị Huỳnh Mai. Ảnh thanhuytphcm.vn

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai sinh năm 1980, quê quán tỉnh Hải Dương. Trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân chính trị chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chúc mừng bà Vũ Thị Huỳnh Mai được bổ nhiệm nhiệm vụ mới. 

Đồng thời cho rằng với vai trò vị trí mới, mong muốn bà Vũ Thị Huỳnh Mai tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, không ngừng nỗ lực học tập để hoàn thành nhiệm vụ mới.

Như vậy đến nay, Văn Phòng UBND TPHCM có Chánh Văn Phòng Hà Phước Thắng, các Phó Chánh Văn Phòng gồm các ông bà: Nguyễn Hữu Tín, Mai Hữu Quyết, Võ Thành Khả và Vũ Thị Huỳnh Mai.

Văn phòng gồm có 12 đơn vị trực thuộc gồm Ban Tiếp Công dân TPHCM; 6 Phòng thuộc khối Nghiên cứu, tổng hợp (Phòng Tổng hợp; Phòng Kinh tế; Phòng Dự án; Phòng Đô thị; Phòng Văn xã; Phòng Nội chính - Pháp chế); 2 Phòng thuộc khối Hành chính (Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Quản trị - Tài vụ); 3 đơn vị thuộc khối sự nghiệp (Nhà khách Hương Sen; Trung tâm Tin học; Trung tâm Công báo).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại