Ngựa phát hoảng phi nước đại làm nữ cảnh sát Anh đập người vào đèn giao thông, ngã dập phổi

Tất Đạt |

Một cảnh sát Anh đã bị thương sau khi ngã khỏi ngựa với các vết thương nghiêm trọng, bao gồm gãy xương cổ, gãy xương sườn và dập phổi.

Theo Liên đoàn Cảnh sát London, nữ cảnh sát nói trên hiện đang được điều trị tại bệnh viện nhưng sẽ phải mất ít nhất 4 tháng mới có thể hồi phục được.

Nữ cảnh sát đã bị va chạm mạnh với đèn giao thông ở khu Downing Street, London sau khi một người biểu tình hất xe đạp vào ngựa mà nữ sĩ quan này đang cưỡi, khiến con ngựa này phát hoảng, húc một người biểu tình khác và phi nước đại về phía đường Whitehall.

Liên đoàn Cảnh sát đã gọi nữ cảnh sát này là "người hùng".

Ủy viên Cảnh sát London Cressida Dick cho biết bà "cảm thấy rất đau buồn và thất vọng" khi 14 sĩ quan đã bị thương trong những cuộc đụng độ kinh hoãng với những người biểu tình ở khu trung tâm vào cuối tuần qua. Nhiều người quá khích đã bị bắt và sẽ bị xét xử đúng luật, tuy nhiên số lượng các vụ tấn công là "quá khủng khiếp và hoàn toàn không chấp nhận được".

Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 29 người với nhiều tội danh khác nhau, bao gồm bạo động, gây rối trật tự công cộng và tấn công người thi hành công vụ.

Mặc dù đa số người biểu tình đều thực hiện biểu tình ôn hòa, tuy nhiên bạo lực đã nổ ra ở đường Whitehall vào 7h tối sau khi hàng chục nghìn người biểu tình tập trung ở thủ đô để phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc và "đòi công lý" cho George Floyd, một người đàn ông da màu tử vong sau khi bị cảnh sát Mỹ ghì cổ trong hơn 8 phút.

Trong các cuộc biểu tình ở London, một số người đã ném đồ vật và phi xe đạp vào ngựa của cảnh sát, khiến những con ngựa này bị hoảng. Sau khi nữ cảnh sát bị hất ngã xuống đất, con ngựa đã tự trở về chuồng của mình ở gần đó.

Ngựa phát hoảng phi nước đại làm nữ cảnh sát Anh đập người vào đèn giao thông, ngã dập phổi - Ảnh 1.

Nữ cảnh sát nằm bất tỉnh sau khi bị hất văng khỏi ngựa. Ảnh: AFP

Ngựa phát hoảng phi nước đại làm nữ cảnh sát Anh đập người vào đèn giao thông, ngã dập phổi - Ảnh 2.

Một số người biểu tình đã phi xe đạp vào ngựa của cảnh sát, làm những con ngựa bị hoảng sợ. Ảnh: PA

Ngựa phát hoảng phi nước đại làm nữ cảnh sát Anh đập người vào đèn giao thông, ngã dập phổi - Ảnh 3.

Lực lượng kỵ binh được triển khai bên ngoài Downing Street để thay thế cho lực lượng chống bạo động. Ảnh: PA

Ngựa phát hoảng phi nước đại làm nữ cảnh sát Anh đập người vào đèn giao thông, ngã dập phổi - Ảnh 4.

Ngựa bị hoảng sau khi bị tấn công bằng xe đạp.

Ngựa phát hoảng phi nước đại làm nữ cảnh sát Anh đập người vào đèn giao thông, ngã dập phổi - Ảnh 5.

Một người biểu tình bị ngựa húc trúng. Ảnh: REX

Ngựa phát hoảng phi nước đại làm nữ cảnh sát Anh đập người vào đèn giao thông, ngã dập phổi - Ảnh 6.

Ngựa phi nước đại về phía đường Whitehall.

Chủ tịch Liên đoàn Cảnh sát Ken Marsh nói sĩ quan bị ngã khỏi ngựa đã bị thương nặng, tuy nhiên hiện đã ổn định hơn.

"Tôi nghĩ rằng các đồng nghiệp của tôi là những anh hùng thực sự. Họ đã phải chịu nhiều sự công kích, họ đã cố gắng hòa giải và giữ trật tự cho các khu phố. Tôi rất tự hào về họ. Thật sự khủng khiếp khi chứng kiến các đồng nghiệp của mình bị thương," ông nói.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock nói "chắc chắn có nguy cơ" virus corona sẽ lây lan nhanh trong các cuộc biểu tình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại