Hai lần "vượt ngục" của kẻ mang án chung thân Triệu Quân Sự

Bảo Ngọc |

Trong 5 năm, Triệu Quân Sự thực hiện thành công 2 lần trốn khỏi nơi giam giữ ở trại giam quân sự, nơi Sự đang thụ án tù chung thân.

Hai lần "vượt ngục"

Lực lượng chức năng của Công an Đà Nẵng, Quân khu V đang tích cực truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên), là phạm nhân đang bị giam giữ tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung – Quân khu V (T10) trốn khỏi nơi giam giữ. Theo đó, khu vực phạm nhân Sự lẩn trốn được khoanh vùng ở núi Hải Vân.

Nguồn tin của PV từ Trại giam T10 cho biết đây là lần thứ hai Triệu Quân Sự trốn khỏi nơi giam giữ, từ năm 2015 đến nay.

Theo đó, Sự bị bắt ngày 24/8/2012 và chấp hành án phạt tù chung thân với các tội danh giết người, cướp của, đào ngũ.

Hai lần vượt ngục của kẻ mang án chung thân Triệu Quân Sự - Ảnh 1.

Quyết định truy nã phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự

Khoảng 1h22 ngày 8/11/2015, khi đang bị giam tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung, Sự đã thực hiện thành công vụ vượt ngục lần đầu.

"Phạm nhân đã cắt song sắt cửa sổ nhà giam, vượt tường ra ngoài", quyết định truy nã phạm nhân Sự của Trại giam quân sự khu vực miền Trung ngày 8/11/2015 do Đại tá Hồ Thanh Hoà, giám thị trại giam, ký cho hay.

Hai lần vượt ngục của kẻ mang án chung thân Triệu Quân Sự - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng được trang bị súng AK khi tiến hành truy tìm

Sự sau đó lẩn trốn nhiều nơi trước khi bị bắt giữ tại Hà Nội sau ngày "vượt ngục" đúng 1 tháng. Phạm nhân này bị đưa trở lại Trại giam quân sự để tiếp tục thi hành án phạt chung thân.

Mới nhất, vào khoảng 14h20 ngày 3/6/2020, Sự thực hiện vụ "vượt ngục" lần 2. Khác với lần 1, Sự đã leo qua tường rào khu bảo vệ trại giam rồi ra ngoài.

Trang bị vũ khí cho lực lượng truy bắt Triệu Quân Sự

Trong ngày 5/6, lực lượng chức năng Quân khu V, Công an Đà Nẵng tiếp tục huy động lực lượng truy tìm dấu vết để truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự.

Trước đó, phạm nhân Sự sau khi "vượt ngục" đã cướp 1 chiếc xe máy của người dân ở khu vực huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam). Tiếp đó, hắn điều khiển xe theo hướng Bắc ra Đà Nẵng.

Chiều 4/6, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hoà Hiệp (Đà Nẵng) phát hiện 1 thanh niên đang điều khiển chiếc xe bị cướp theo hướng lên đèo Hải Vân nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Nam thanh niên sau đó vội vàng vứt xe lại rồi băng theo đường mòn chạy lên rừng.

Hai lần vượt ngục của kẻ mang án chung thân Triệu Quân Sự - Ảnh 3.

Chiếc xe máy trước đó bị phạm nhân Sự cướp bị bỏ lại ở chân đèo Hải Vân

"Chúng tôi lập tức truy đuổi nhưng hắn chạy rất nhanh do vậy đã mất dấu. Trạm ngay lập tức báo cho Công an Đà Nẵng và các lực lượng triển khai quân để truy bắt", Trung tá Phạm Văn Rạng, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp, nói.

Theo quan sát của PV, trong ngày 5/6 đã có hơn 200 người thuộc nhiều lực lượng tiếp tục truy tìm phạm nhân Sự. Đặc biệt, nhiều lực lượng vũ trang như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát chống cướp giật được trang bị vũ khí như súng AK, bình xịt hơi cay để truy bắt phạm nhân là cựu quân nhân từng gây ra vụ án giết người, cướp của.

Hai lần vượt ngục của kẻ mang án chung thân Triệu Quân Sự - Ảnh 4.

Lực lượng Cảnh sát cơ động triển khai truy bắt phạm nhân Sự

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết cán bộ chiến sĩ đã túc trực tại hiện trường xuyên đêm 4 và cả ngày 5/6, bất chấp nắng nóng để truy bắt phạm nhân. Đây là đối tượng nguy hiểm, mang án giết người cướp của nên có khả năng sẽ tiếp tục liều lĩnh gây án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại