Nhọc nhằn vụ dẫn độ công chúa Huawei sang Mỹ

Xuân Mai |

Các phiên xử về vụ án dẫn độ giám đốc tài chính Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) Mạnh Vãn Chu tại Canada sẽ kéo dài đến năm 2021 vì dịch Covid-19 khiến quá trình xét xử bị gián đoạn.

Tại phiên xử ở tòa án tối cao TP Vancouver hôm 3-6, luật sư của bà Mạnh và luật sư phía chính phủ Canada đại diện cho các lợi ích của Mỹ trong vụ án đề nghị phiên xét xử được kéo dài đến đầu năm 2021.

Các phiên xử của vụ án dẫn độ, vốn thu hút sự chú ý toàn cầu và khiến mối quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ và Canada rạn nứt, ban đầu dự kiến kéo dài đến tháng 10 hoặc 11 năm nay. Tuy nhiên, dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) khiến lịch xét xử bị hủy. Tòa án tối cao tỉnh British Columbia đã hoãn các phiên xử trong tháng 3 để phòng chống dịch bệnh.

Trong phán quyết quan trọng hồi tuần trước, Thẩm phán Heather Holmes ra phán quyết các cáo buộc lừa đảo mà Mỹ đưa ra đối với bà Mạnh đã thỏa mãn yêu cầu dẫn độ của Canada về "tội phạm kép". Đây là bước cần thiết đối với những nghi phạm trong các vụ án dẫn độ, tức họ phải bị buộc tội tại Canada cũng như quốc gia yêu cầu dẫn độ.

Trong khi đó, các luật sư của bà Mạnh cho rằng vụ xét xử là "ngụy trang" cho cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ chứ không phải là hành động phạm tội tại Canada. Hôm 3-6, Thẩm phán Holmes đồng ý đề nghị chung về việc dời lịch xét xử tiếp sang ngày 15-6. Vụ án được cho là sẽ kéo dài nhiều năm trong trường hợp luật sư của bà Mạnh kháng cáo.

Vụ bắt giữ bà Mạnh tại sân bay Vancouver vào ngày 1-12-2018 diễn ra theo yêu cầu của Mỹ. Chính quyền Washington muốn bà Mạnh ra tòa tại New York về tội lừa đảo, dẫn đến vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ lên Iran. "Công chúa Huawei" đang bị quản thúc trong căn biệt thự riêng trị giá 10,1 triệu USD với số tiền bảo lãnh hơn 7 triệu USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại