Lô hàng xuất khẩu gần 17 tỷ của doanh nghiệp làm xe giống Honda SH nhưng giá bằng ⅓ gồm những gì?

Pha Lê |

Ông Đoàn Linh, CEO PEGA nhấn mạnh, đối tác Cuba cảm thấy sản phẩm của Việt Nam sản xuất rất tốt và việc kinh doanh sản phẩm cũng tốt.

Cuối tuần qua, Công ty xe điện PEGA đã tổ chức sự kiện ra mắt "siêu phẩm" xe ga điện PEGA eSH. Sau một thời gian thăm dò ý kiến khách hàng, từ cái tên ban đầu, eSH, chiếc xe này đã đổi tên thành PEGA-S với ý nghĩa Siêu xe PEGA (Super PEGA).

Trong lễ ra mắt, ông Đoàn Linh - CEO PEGA cho biết,số lượng đặt cọc đợt đầu tiên của mẫu xe điện này đạt con số 700 xe, đây là con số không quá nhiều, nhưng mang ý nghĩa rất lớn vì thậm chí nhiều tỉnh thành đại lý vẫn chưa có xe mẫu để thử, nhưng khách hàng vẫn quyết định đặt cọc để giữ xe trước.

Điều này cho thấy tín hiệu rất tích cực, khách hàng đang rất mong chờ sản phẩm xe ga điện PEGA-S đến tay. "Con số 700 khiến tôi rất vui. Tôi tin rằng 700 xe đó khi các anh chị sử dụng sẽ rất yên tâm, vì đây là sản phẩm rất ngon, rất bổ và rất rẻ", ông Linh nhấn mạnh.

Lô hàng xuất khẩu gần 17 tỷ của doanh nghiệp làm xe giống Honda SH nhưng giá bằng ⅓ gồm những gì? - Ảnh 1.

Cũng tại sự kiện lần này, ông Linh cũng tiết lộ thêm một vài thông tin liên quan đến hợp đồng gần 17 tỷ đồng mà PEGA xuất khẩu ra nước ngoài trước đó.

"Chúng tôi rất vui vì sản phẩm được thị trường nước ngoài đón nhận. Hiện tại chỉ là những thông tin mà cá nhân tôi up lên facebookcho vui, khoe với mọi người. May mắn là đối tác Cuba thấy sản phẩm này rất là tuyệt vời, và đương nhiên, việc kinh doanh cũng tốt nữa. 

Đối với khía cạnh khách hàng, quyết định của anh chị đơn giản hơn nhưng đối với những người kinh doanh, họ lựa chọn rất kỹ. Khi người ta lựa chọn PEGA để nhập khẩu thì họ tính kinh lắm, họ khôn lắm.

Bản thân PEGA thì tôi tin rằng, mong là PEGA về sau có nhiều sản phẩm xuất khẩu hơn nữa. Trước mắt đối với PEGA là thu về ngoại tệ, sẽ phục vụ cho sự phát triển lâu dài.

Thực ra, lô xe PEGA-S đến tay người tiêu dùng Việt là lô xe đầu tiên. Thực tế công ty bị khách mắng kinh lắm, nên mình phải ưu tiên cho khách đặt cọc trước. Vì thế, lô xe xuất khẩu kia chỉ là những chiếc xe PEGA9", ông Linh lý giải.

Lô hàng xuất khẩu gần 17 tỷ của doanh nghiệp làm xe giống Honda SH nhưng giá bằng ⅓ gồm những gì? - Ảnh 2.

Trước đó, trên tài khoản Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Linh, giám đốc Công ty Cổ phần Xe điện Pega, công bố hợp đồng mua bán xe máy với một doanh nghiệp có trị giá hơn 16,637 tỷ đồng. Ông khẳng định đây là hợp đồng xuất khẩu.

"Hợp đồng xuất khẩu trị giá gần 17 tỷ đồng chưa phải là lớn, nhưng nó chỉ báo rằng PEGA với cơ hội chuyển đổi chuỗi cung ứng Trung Quốc, đang có cơ hội chiến lược rất lớn vươn lên trở thành doanh nghiệp toàn cầu", ông Đoàn Ngọc Linh bình luận.

Ông Linh nhận định, có lẽ đây là một trong những hợp đồng xuất khẩu sản phẩm công nghệ hiếm của người Việt. Theo ông, cơ hội để cải tiến sản phẩm vẫn còn, bởi "Bộ trưởng Thương mại nước bạn đã ưng ý về giá và chất lượng rồi".

PEGA-S là chiếc xe máy điện được phía PEGA gọi là "siêu phẩm". Mẫu xe máy điện này được chú ý bởi ngoại hình khá giống Honda SH nhưng "tiết kiệm gấp 33 lần so với xe máy tay ga" mà giá chỉ bằng 1/3.

"Nói theo ngôn ngữ bình dân, nếu đi 100 km, xe máy điện PEGA chỉ cần 2.000 đồng tiền điện, còn xe ga sẽ cần 60.000 đồng tiền xăng", ông Linh giải thích. Với hiệu suất được tối ưu và công nghệ động cơ hiện đại, PEGA-S được giảm tối đa năng lượng dư thừa, có thể di chuyển quãng đường 120km chỉ với 1 lần sạc.

Ông Linh cho biết thêm, chi phí thay dầu của xe ga trong 2-3 năm tương đương chi phí thay pin xe máy điện. Hiện PEGA đang bán mẫu xe này với giá 27,9 triệu đồng, giảm 5 triệu đồng so với mức 32,9 triệu đồng mà hãng niêm yết trước đó và tiếp tục giảm thêm 500.000 đồng/xe cho khách đặc cọc trước vì thời gian giao xe vướng dịch bệnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại