Biểu tình lan rộng, hàng loạt thành phố Mỹ áp lệnh giới nghiêm, huy động vệ binh

Thi Anh |

Toàn bộ lực lượng Vệ binh Quốc gia Minnesota đã được kích hoạt lần đầu tiên kể từ Thế chiến II.

Kích hoạt lực lượng vệ binh quốc gia

Các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng trên khắp nước Mỹ trong những thời khắc đầu tiên của ngày 31/5. Phản ứng trước nguy cơ bạo động tăng cao, tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 25 thành phố thuộc 16 bang áp lệnh giới nghiêm.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ cũng đã được kích hoạt ở thủ đô Washington, D.C. và một số bang.

Từ Los Angeles tới Miami, rồi Chicago, các cuộc biểu tình với lời khẩu hiệu "Tôi không thể thở được" - những lời cuối cùng của George Floyd - bắt đầu một cách hòa bình đã biến tướng trở thành các cuộc bạo động, khi người biểu tình cản trở giao thông, đốt lửa, xô xát với cảnh sát và đập phá các cửa hàng, cửa hiệu.

Hình ảnh người biểu tình đổ xuống phố gợi nên cảm giác khủng hoảng tại Mỹ sau nhiều tuần phong tỏa do đại dịch COVID-19.

Tại thủ đô Mỹ, hàng trăm người biểu tình tập trung gần trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ và hô vang khẩu hiệu "Mạng người da màu cũng quan trọng" (Black lives matter). Nhiều người sau đó di chuyển về phía Nhà Trắng, nơi họ phải đối mặt với lực lượng cảnh sát. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, nếu những người biểu tình đã tập trung đêm hôm trước ở quảng trường Lafayette phá vỡ hàng rào thì họ sẽ "được chào đón bằng những con chó dữ dằn nhất và những vũ khí đáng sợ nhất tôi từng thấy". 

Toàn bộ lực lượng Vệ binh Quốc gia Minnesota đã được kích hoạt lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, sau 4 đêm phá hoại, cướp bóc xảy ra ở một vài khu vực của thành phố lớn nhất bang Minneapolis và thủ phủ St.Paul.

Thống đốc Minnesota Tim Walz khẳng định, việc triển khai vệ binh là cần thiết bởi những đối tượng kích động bên ngoài đang sử dụng các cuộc biểu tình liên quan tới cái chết của Floyd để gieo rắc sự hỗn loạn.

"Chúng tôi đang bị tấn công", Walz nói, "Trật tự cần được lập lại".

Đưa quân đội vào trạng thái báo động

Trong một động thái bất ngờ, Lầu Năm Góc cho biết đã đặt các đơn vị quân đội trong trạng thái báo động 4 tiếng đồng hồ, sẵn sàng tham gia nếu thống đốc Minnesota yêu cầu hỗ trợ giữ trật tự.

Thị trưởng Chicago Lori Lightfoot đã công bố áp lệnh giới nghiêm từ 21h00 (giờ địa phương). Tại cuộc họp báo, Lightfoot cho biết bà đã "theo dõi một thảm kịch mở ra ở thành phố. Cuộc biểu tình hòa bình lúc ban đầu đã trở thành hành động tội ác".

"Chúng tôi tự hào về truyền thống mũi nhọn lâu năm trong các phong trào biểu tình hòa bình, vốn đã định hình và tái định hình quốc gia này, từ thế hệ này tới thế hệ khác", bà nói, "Và tôi sẽ không để những tên tội phạm kiểm soát thành phố của chúng ta "

"Tôi kỳ vọng rằng phần lớn những người đi biểu tình hòa bình ngày hôm nay sẽ quay trở về nhà", bà nói thêm, "Nhưng nếu họ không làm như vậy thì chúng tôi trao cho cơ quan cảnh sát thêm 1 công cụ để áp lệnh giới nghiêm".

Bà Lightfoot nhấn mạnh rằng bất cứ ai vi phạm lệnh giới nghiêm, sau khi được cảnh cáo giải tán, sẽ bị bắt giữ.

Theo Transit Chicago, toàn bộ các đường tàu điện ngầm, ngoại trừ 2 tuyến, hiện đã bị đình chỉ do biểu tình. Nhiều tuyến buýt cũng phải đổi lộ trình.

Phát biểu về các cuộc biểu tình hôm 29/5, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho rằng, trong khi một số người xuống đường một cách ôn hòa thì số khác lại "châm ngòi cho các hành vi bạo lực".

Ông Blasio cho biết một số người biểu tình đã tìm cách "gây hại tới các sĩ quan cảnh sát. Họ có ý tấn công các phương tiện cảnh sát và họ đã làm như vậy, họ định tấn công các cơ sở cảnh sát".

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận chuyện này", ông Blasio tuyên bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại