Tiết lộ bất ngờ về viên cảnh sát đè cổ khống chế khiến người da màu tử vong

Minh Hạnh |

Sĩ quan Dereck Chauvin (44 tuổi) đã trở thành tâm điểm của các cuộc biểu tình trên đường phố Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ) và hiện đang bị điều tra sau khi có hành vi khống chế một nghi phạm da màu bằng cách quỳ lên cổ người này suốt gần 8 phút, khiến nghi phạm tử vong.

Vụ việc xảy ra hôm thứ Hai, 25/5, khi nghi phạm George Floyd (46 tuổi) bị cáo buộc phạm tội giả mạo.

Video từ hiện trường cho thấy Floyd đã bị đè nghiến xuống đường và bị cảnh sát Chauvin quỳ lên cổ. Trong lúc đó, Floyd liên tục rên rỉ: “Tôi không thở được”.

Dù được xe cứu thương chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng Floyd vẫn không qua khỏi và tử vong sau đó.

Ngay sau sự cố, Chauvin và 3 cảnh sát khác đã bị sa thải. Giới chức Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết sẽ điều tra vụ việc trên.

Đáng chú ý, hồ sơ của Hội đồng thành phố Minneapolis cho thấy Chauvin từng bị khiếu nại 17 lần và có 3 lần nổ súng khống chế tội phạm, trong đó có một lần gây tử vong.

Năm 2006, Chauvin nằm trong nhóm 6 sĩ quan nổ súng vào một nghi phạm đâm dao có tên Wayne Reyes.

Reyes có hành vi chống trả nhưng bị đánh đập liên tục đến chết. Tòa án sau đó kết luận việc cảnh sát sử dụng vũ lực là hợp lý.

Tiết lộ bất ngờ về viên cảnh sát đè cổ khống chế khiến người da màu tử vong - Ảnh 1.

Người da màu biểu tình phản đối hành vi của cảnh sát Minneapolis. Ảnh: AP

Vụ khống chế hôm 25/5 của cảnh sát Minneapolis đã khiến hàng trăm người đổ xuống đường biểu tình phản đối bạo lực chống lại người da màu.

Các cuộc biểu tình dẫn tới đụng độ với cảnh sát sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng để trấn áp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại