Được hỏi "Đưa ra luật an ninh mới có phải là từ bỏ mô hình 1 quốc gia, 2 chế độ không?", Thủ tướng TQ nói gì?

An An |

Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường đã giải đáp thắc mắc này trong buổi họp báo chiều nay.

Trong buổi họp báo chiều ngày 28/5, khi được hỏi "Đưa ra luật an ninh mới cho Hồng Kông có phải là Trung Quốc từ bỏ áp dụng mô hình "một quốc gia, hai chế độ" với Đặc khu hành chính hay không?", Thủ tướng Lý Khắc Cường đã giải thích về vấn đề này.

Ông Lý nói rằng, chính sách "một quốc gia, hai chế độ" từ lâu đã là một phần quan trọng trong chính sách cơ bản của Bắc Kinh.

"Một quốc gia, hai chế độ là chính sách quốc gia cơ bản của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc luôn nhấn mạnh đến việc thực thi toàn diện và chính xác chính sách Một quốc gia, hai chế độ, người Hồng Kông quản lý Hồng Kông với tính tự trị cao. [Yêu cầu] hành động nghiêm túc theo đúng theo Hiến pháp và Luật cơ bản Hồng Kông, ủng hộ chính quyền đặc khu và Trưởng đặc khu thực thi chính sách dựa theo pháp luật", ông khẳng định, quyết định này của Quốc hội Trung Quốc nhằm chứng tỏ chính sách "Một quốc gia, hai chế độ" sẽ được thực thi ổn định lâu dài về sau và sự thịnh vượng lâu dài của Hồng Kông cũn được duy trì ổn định.

Trước đó, Quốc hội Trung Quốc đã phê chuẩn nghị quyết luật an mới, cho phép cơ quan an ninh đại lục lập cơ sở tại đặc khu Hồng Kông nhằm duy trì an ninh quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại