Mâu thuẫn khi đánh bài, một người tử vong

T.C. |

Trong quá trình đánh bài, ông Sĩ và ông Hùng phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Năng (là cháu ruột của Hùng) con dao gấp đâm ông Sĩ khiến ông tử vong.

Ngày 18/5, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Năng (27 tuổi, trú xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn).

Theo cáo trạng, ngày 28/11/2019, tại nhà ông Cao Văn Dũng ở thôn Thạch An, xã Bình Mỹ, có nhiều người ở thôn Thạch An tổ chức đánh bài trong lúc chờ xem bóng đá. Trong quá trình đánh bài, giữa ông Đinh Tấn Sĩ (41 tuổi) và ông Phan Thanh Hùng (40 tuổi) phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Lúc này, Nguyễn Năng (là cháu ruột của Hùng) thấy vậy nên lao vào tấn công ông Sĩ nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Nguyễn Năng sử dụng con dao gấp mang theo trong người bất ngờ đâm ông Sĩ khiến ông Sĩ bị thương và tử vong tại bệnh viện.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng 19 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại