Ngắm những ngôi nhà to đẹp của "hộ cận nghèo" và nhà cấp 4 khá xập xệ của "hộ giàu" ở Thanh Hóa

PV |

Nhiều gia đình dù có tên trong danh sách hộ cận nghèo của tỉnh Thanh Hóa, song trên thực tế họ đang sống trong những ngôi nhà lầu to đẹp tiền tỷ, thậm chí có cả ô tô.

Ngắm những ngôi nhà to đẹp của hộ cận nghèo và nhà cấp 4 khá xập xệ của hộ giàu ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Tạp chí điện tử Người đưa tin, căn nhà 2 tầng to đẹp này là của "hộ cận nghèo" Lê Thị Thọ, ngụ thôn Tu Mục 1, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Nguồn này nói, bà Thọ là chị gái của bà Lê Thị Chung, Bí thư chi bộ thôn Tu Mục 1. (Ảnh: Người đưa tin)

Ngắm những ngôi nhà to đẹp của hộ cận nghèo và nhà cấp 4 khá xập xệ của hộ giàu ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Trong ảnh là ngôi nhà và ô tô của hộ gia đình ông Lê Ngọc Lâm, trú tại thôn Tu Mục 1. Tuổi trẻ online cho hay, gia đình ông Lâm làm nghề kinh doanh rau quả, hải sản có thu nhập ổn định, có ôtô tải để vận chuyển hàng hóa. Nhà ông to đẹp so với nhiều nhà dân ở vùng quê này, song ông vẫn được UBND xã đưa vào hộ cận nghèo để hưởng chính sách của Nhà nước, có trong danh sách nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19. (Ảnh: Người đưa tin).

Ngắm những ngôi nhà to đẹp của hộ cận nghèo và nhà cấp 4 khá xập xệ của hộ giàu ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Đây là căn nhà của hộ cận nghèo Lê Văn Khánh (ngụ thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Ông này từng chia sẻ trên Tuổi trẻ online: "Gia đình tôi được thôn bình xét hộ cận nghèo 2 năm nay để các con đi học được miễn giảm học phí, có thẻ bảo hiểm y tế và được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi để kinh doanh". (Ảnh: Người lao động).

Ngắm những ngôi nhà to đẹp của hộ cận nghèo và nhà cấp 4 khá xập xệ của hộ giàu ở Thanh Hóa - Ảnh 4.

Theo Người lao động, đây là căn nhà của gia đình ông Đoàn Đức Bình, hộ cận nghèo khác của xã Yên Thọ (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). (Ảnh: Người lao động).

Ngắm những ngôi nhà to đẹp của hộ cận nghèo và nhà cấp 4 khá xập xệ của hộ giàu ở Thanh Hóa - Ảnh 5.

Ngôi nhà 2 tầng khang trang của gia đình chị Lê Thị L. (xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). "Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo, có 4 khẩu nên chúng tôi nhận được số tiền hỗ trợ là 3 triệu đồng từ gói 62.000 tỷ đồng của Chính phủ", chị L. bày tỏ trên VTC News. (Ảnh: VTC News)

Ngắm những ngôi nhà to đẹp của hộ cận nghèo và nhà cấp 4 khá xập xệ của hộ giàu ở Thanh Hóa - Ảnh 6.

Trái ngược với các "hộ cận nghèo" trên, trong ảnh là căn nhà của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bình (SN 1960, trú tại thôn Tu Mục 1, xã Yên Thọ). Ông Bình mờ mắt bẩm sinh, còn vợ sức khỏe yếu, họ ở trong căn nhà cấp 4 khá xập xệ, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, nhưng không được bình xét hộ nghèo, cận nghèo. Theo thuật lại của Tạp chí Người đưa tin, nhiều lần đề xuất, nhưng hộ gia đình này không được xã chấp nhận vì cho rằng họ "đã giàu". (Ảnh: Người đưa tin)

Ngắm những ngôi nhà to đẹp của hộ cận nghèo và nhà cấp 4 khá xập xệ của hộ giàu ở Thanh Hóa - Ảnh 7.

Cũng theo nguồn trên, gia đình ông Trịnh Đình Khả (xã Yên Thọ), mặc dù có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, hiện đang sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp do được xây dựng từ lâu, nhưng vẫn không được xét hộ nghèo, hộ cận nghèo. (Ảnh: Người đưa tin)

Chuyện hộ cận nghèo mà có nhà lầu là không thể chấp nhận

Ông Tô Đức (Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo) chia sẻ trên Tuổi trẻ online: Chuyện hộ cận nghèo mà có nhà lầu là không thể chấp nhận và ở đây chắc chắn có việc trục lợi chính sách. UBND cấp xã là nơi chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình bình xét. Nếu sai như ở Thanh Hóa, chắc chắn là lỗi buông lỏng quản lý của cấp xã.

"Dù chỉ con sâu làm rầu nồi canh, nhưng qua đó cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của Thanh Hóa chưa tốt. Chúng tôi đề nghị làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bình xét hộ có nhà lầu vẫn thuộc hộ cận nghèo, xử lý thật nghiêm những sai phạm kiểu này. Tới đây Văn phòng quốc gia về giảm nghèo cũng như các địa phương sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kể cả kiểm tra đột xuất", Tuổi trẻ dẫn lời ông Tô Đức.

Trả lời Tạp chí Người đưa tin, ông Hồ Xuân Bình (Chủ tịch UBND xã Yên Thọ, huyện Yên Định) thừa nhận việc đưa hộ gia đình bà Lê Thị Thọ, hộ ông Lê Ngọc Lâm vào danh sách hộ cận nghèo là không phù hợp. Ông nói, theo quy định, cứ 3 tháng một lần xã phải thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để đưa những hộ đã thoát nghèo ra khỏi danh sách, nhưng vì nhiều lý do gần 5 tháng nay, địa phương này chưa thực hiện việc rà soát nên không phát hiện sự việc trên.

Theo Tuổi trẻ online, tại các huyện Tĩnh Gia, Thiệu Hóa cũng xuất hiện nhiều hộ cận nghèo nhưng ở nhà lầu, có cuộc sống dư dả. Ông Lê Đình Phương (Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) cho hay, khi họp thôn, người dân tự thống nhất với nhau, nhường suất hộ cận nghèo cho các gia đình có con đi học để được miễn giảm học phí, vay vốn ngân hàng chính sách xã hội. UBND xã đang rà soát lại hộ cận nghèo, nếu hộ nào không đúng đối tượng, xã sẽ rút khỏi danh sách.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại