Nhật Bản: Tìm thấy thi thể người Việt dưới cống thoát nước

H.BÌNH |

Sau khi mất tích hơn 1 tháng, thi thể đang phân hủy của một thực tập sinh người Việt được nhà chức trách ở Nhật Bản tìm thấy cách nơi ở của nạn nhân khoảng 20m. Cảnh sát tỉnh Toyama ngày 6-5 xác định đây là vụ giết người.

Nạn nhân được xác nhận là Nguyễn Văn Đức (21 tuổi), sang Nhật trong năm 2019 dưới diện tu nghiệp sinh, làm công việc dọn dẹp toà nhà, siêu thị. 

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5-5, đội tìm kiếm người Việt phát hiện thi thể dưới một cống thoát nước ở Akada và báo cảnh sát, theo trang Webun.

Báo Asahi đưa tin một số người Việt Nam đến căn hộ tìm nạn nhân vào ngày 5-5. Cảm thấy một mùi lạ, họ tìm kiếm và phát hiện thi thể ở cống thoát nước gần đó.

Nhật Bản: Tìm thấy thi thể người Việt dưới cống thoát nước - Ảnh 1.

Thi thể được phát hiện tại cống thoát nước ở Akada ngày 5-5. Ảnh: tokyo-np

Nhật Bản: Tìm thấy thi thể người Việt dưới cống thoát nước - Ảnh 2.

80 người liên quan đến nạn nhân đang được lấy lời khai. Ảnh: TBS

Thi thể có nhiều vết thương ở cổ và bụng. Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho biết nguyên nhân tử vong là do mất máu. 

Bước đầu, với nhiều vết thương trên thi thể do vật sắc nhọn gây ra, cảnh sát nhận định đây là một vụ án giết người. 80 người liên quan đến nạn nhân đang được lấy lời khai.

Theo đài NHK, nửa người trên của nạn nhân có mặc áo phông nhưng không mang giày và không mặc quần dài. Một số đồ đạc trong phòng nạn nhân được cho là bị thiếu.

Anh Nguyễn Văn Đức mất tích từ ngày 2-4 và sự việc được thông báo đến cảnh sát ngày 7-4.

Trong một vụ việc khác, kênh truyền hình FNN, KBS đưa tin sáng ngày 6-5, một thực tập sinh Việt Nam bị bắt do bị nghi ngờ định sát hại bạn cùng phòng

Thực tập sinh bị bắt tên là Ho Hai (26 tuổi), hiện sống ở thị trấn Takuma, thành phố Mitoyo.

Nhật Bản: Tìm thấy thi thể người Việt dưới cống thoát nước - Ảnh 4.

Ho Hai là thực tập sinh làm tại xưởng chế tạo nội thất trong thành phố từ năm 2018, sống 3 người Việt Nam khác. Ảnh: FNN

Theo điều tra của cảnh sát, vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 5-5, Ho Hai đôi co với bạn cùng phòng là một nam thực tập sinh 26 tuổi, sau đó Ho Hai dùng dao định giết bạn mình.

Theo NHK, nam thực tập sinh bị đâm vào ngực trái, bị thương và phải điều trị trong một tuần.

Ho Hai là thực tập sinh làm tại xưởng chế tạo nội thất trong thành phố từ năm 2018, sống 3 người Việt Nam khác (bao gồm cả nạn nhân). Ho Hai phủ nhận ý định giết người và nói chỉ định gây thương tích. Cảnh sát đang điều tra sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại