Sri Lanka bắt 46.000 người vi phạm lệnh giới nghiêm chống Covid-19

Hoàng Nguyễn |

Sri Lanka hôm 4/5 cho biết, có hơn 46.000 người đã bị bắt giữ trên toàn quốc kể từ ngày 20/3 do vi phạm lệnh giới nghiêm hạn chế Covid-19 lây lan.

Trong một tuyên bố, cảnh sát nước này cho biết người vi phạm hầu hết mắc các lỗi như: tham gia giao thông trên đường, tụ tập và uống rượu tại các cơ sở công cộng, mở cửa nhà hàng, cư xử bất lịch sự trên đường trong khi say sưa và tham gia vào giao dịch, bất chấp quy tắc giới nghiêm.

Hơn 12.000 phương tiện giao thông cũng đã bị thu giữ và tất cả những người bị bắt phải giải trình trước tòa án địa phương.

Sri Lanka áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc vào ngày 20/3, hiện một số quận đã được dỡ bỏ tình trạng này do mối đe dọa thấp hơn về sự lây lan của Covid-19 .

Cho đến nay, Sri Lanka có hơn 700 bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 trong đó hơn 150 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện. Hơn 500 đang được theo dõi trong các bệnh viện được chỉ định trong khi 7 trường hợp tử vong đã được báo cáo./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại