Sản xuất ô tô tại Thái Lan lao đao vì dịch bệnh, xe nhập về Việt Nam có thể bị ảnh hưởng

Quang Phong |

Nền công nghiệp ô tô Thái Lan đang đứng trước thách thức lớn với COVID-19 là trở ngại khó khăn mà họ phải vượt qua nếu muốn bước vào giai đoạn phục hồi.

Sản lượng xe sản xuất tại Thái Lan dự kiến giảm ít nhất 37% xuống 1,33 triệu xe trong năm 2020 với con số tồi tệ nhất có thể chạm ngưỡng 1 triệu xe (tương đương 50%) nếu tình hình dịch COVID-19 không được cải thiện tới hết tháng 6, Bangkok Post trích lời Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan FTI cho biết.

Trong số 1,33 triệu xe sản xuất dự kiến, một nửa dành cho mảng xuất khẩu và một nửa được bán trong nước theo FTI. Con số trên cũng thấp hơn rất nhiều so với mức dự đoán đầu năm (2 triệu xe) và thậm chí là trong tháng 3 (1,9 triệu xe).

Doanh số xe bán ra tại Thái Lan trong quý I giảm 19,2% xuống 453.682 xe. Trong tháng 3 có 146.812 xe xuất xưởng tại quốc gia này, thấp hơn cùng kỳ năm trước 26,2% vì nhà máy đóng cửa.

Tháng 4 dự kiến cả 2 thông số trên còn thấp hơn nữa khi các nhà máy trong khu vực vẫn chịu ảnh hưởng vì COVID-19 đồng thời lễ Songkran khiến không ít hãng xe tạm thời ngưng vận hành trong giai đoạn cuối tháng như thường lệ.

Khi xuất khẩu xe sụt giảm trong quý I (- 16,4%), doanh số trong nước cũng không khả quan để làm chỗ dựa cho các doanh nghiệp khi giảm sâu tháng thứ 10 liên tiếp trong tháng 3 xuống mức 41,7% so với 2019, gấp 2,5 lần mức giảm 17,1% chỉ 1 tháng trước đó.

Sản xuất ô tô tại Thái Lan lao đao vì dịch bệnh, xe nhập về Việt Nam có thể bị ảnh hưởng - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại