Top 5 SVĐ lớn nhất hành tinh: Bất ngờ với ngôi vị số 1

Nguyễn Anh |

Sân vận động là nơi tổ chức các trận đấu đá bóng trên toàn thế giới. Có rất nhiều sân bóng đá hiện đại có sức chứa khổng lồ kết hợp với những nền văn hóa khác nhau để tạo thành một bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Dưới đây sẽ là danh sách 5 sân vận động lớn nhất trên thế giới.

FNB Stadium: Sức chứa: 94.736 chỗ ngồi

Top 5 SVĐ lớn nhất hành tinh: Bất ngờ với ngôi vị số 1 - Ảnh 1.

Sân vận động FNB Stadium là nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2010.

FNB Stadium là một trong các sân vận động lớn nhất thế giới và hiện đang là sân vận động lớn nhất tại châu Phi. FNB Stadium nằm ngay tại thành phố Johannesburg, thủ đô của đất nước Nam Phi. Nơi đây vốn là một địa điểm du lịch sầm uất, nhộn nhịp và cứ mỗi khi có giải đấu bóng đá lớn diễn ra, sân bóng này lại càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Về bề dày lịch sử, sân FNB Stadium được khánh thành vào năm 1989. Ngoài cái tên trên, người ta còn gọi sân vận động lớn nhất châu Phi là “Soccer City”. Vào năm 2008, SVĐ đã được nâng cấp hạ tầng nhằm mục đích đăng cai World Cup 2010, qua đó biến SVĐ này thành 1 trong 10 SVĐ đẹp nhất thế giới. Đặc biệt hơn nữa, FNB Stadium cũng vinh dự là địa điểm tổ chức trận chung kết World Cup 2010.

Azadi: Sức chứa 95.225 chỗ ngồi

Top 5 SVĐ lớn nhất hành tinh: Bất ngờ với ngôi vị số 1 - Ảnh 2.

Sân vận động Azadi có sức chứa lên đến 95.225 chỗ ngồi.

Sân vận động Azadi nằm ở Tehran của Iran. Đây là sân bóng có sức chứa tối đa lên đến 95.225 chỗ ngồi dùng để phục vụ cho các trận đấu của ĐTQG đất nước này. Nơi đây từng đứng ra tổ chức các sự kiện lớn như Thế vận hội 1974, AFC Asian Cup năm 1976. Nó cũng 2 lần chứng kiến các trận chung kết Champions League châu Á vào các năm 1999 và 2002.

Được Iran đưa vào sử dụng từ năm 1973, Azadi Stadium suýt chút nữa đã là nơi diễn ra những sự kiện chính của Thế vận hội Olympic 1984, tuy nhiên vì một số lý do chính trị phức tạp nên quốc gia Hồi giáo này đã mất quyền đăng cai giải đấu.

Estadio Azteca: Sức chứa 95.500 chỗ ngồi

Top 5 SVĐ lớn nhất hành tinh: Bất ngờ với ngôi vị số 1 - Ảnh 3.

Sân vận động Estadio Azteca là nơi chứng kiến bàn thắng lịch sử của Diego Maradona.

SVĐ Estadio Azteca là sân nhà của ĐTQG Mexico và CLB Club America nên không có gì khó hiểu khi nó được đặt ở thủ đô Mexico City sầm uất. Đây là sân vận động lớn nhất khu vực Bắc Mĩ và nằm ngay ở trung tâm thành phố Mexico City. Estadio Azteca là nơi duy nhất vinh dự được hai lần tổ chức World Cup vào các năm 1970, 1986. Sân vận động này được xây dựng nhằm phục vụ Olympic 1968.

Ngoài sức chứa khổng lồ, SVĐ này còn được nhớ tới bởi nó là nơi chứng kiến sự kiện "Bàn tay của Chúa" nổi tiếng ở tứ kết World Cup 1986, khi tiền đạo huyền thoại Diego Maradona ghi bàn thắng quyết định giúp cho đội tuyển Argentina vượt qua đội tuyển Anh.

Nou Camp: Sức chứa 99.786 chỗ ngồi

Top 5 SVĐ lớn nhất hành tinh: Bất ngờ với ngôi vị số 1 - Ảnh 4.

Nou Camp là sân vận động lớn nhất tại châu Âu.

Ngoài thứ bóng đá đẹp mắt Tiqui - taqua trứ danh thì các CĐV của CLB Barcelona chắc chắn cũng rất tự hào vì họ còn sở hữu một trong những SVĐ lớn nhất Thế giới với cái tên Nou Camp

SVĐ Nou Camp tọa lạc tại thành phố Barcelona,Tây Ban Nha. Đây là sân nhà của CLB Barcelona từ năm 1957. Nou Camp có sức chứa lên đến 99.786 chỗ ngồi và được giảm xuống còn 96.336 chỗ theo tiêu chuẩn của UEFA và hiện đang là sân vận động lớn nhất tại châu Âu và xếp thứ 2 trên Thế giới.

Rungrado May Day: Sức chứa 150.000 chỗ ngồi

Top 5 SVĐ lớn nhất hành tinh: Bất ngờ với ngôi vị số 1 - Ảnh 5.

SVĐ Rungrado May Day là niềm tự hào của người dân Triều Tiên.

Chắc hẳn khi nói đến một sân vận động lớn nhất thế giới lại nằm tại một quốc gia châu Á sẽ khiến không ít người phải bất ngờ. Nhưng thực tế chính là như vậy, với sức chứa lên đến 150.000 chỗ ngồi, sân vận động Rungrado May Day là công trình giải trí mà người dân Triều Tiên luôn tự hào với bạn bè quốc tế. Bên cạnh các giải đấu trong nước, nơi đây cũng là địa điểm tổ chức các sự kiện trọng đại của đất nước Triều Tiên.

Tọa lạc tại thủ đô Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên. Tên gọi sân vận động bắt nguồn từ hòn đảo Rungrado trên sông Taedong. Trong quá khứ, SVĐ lớn nhất thế giới từng chạm tới con số kỷ lục vào năm 1995 với hơn 190.000 lượt khán giả đến sân theo dõi một sự kiện thể thao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại