Cận cảnh các “ATM gạo của người chỉ huy” hỗ trợ Covid-19 ở Indonesia

Hương Trà |

Quân đội và Bộ Nông nghiệp Indonesia phối hợp thực hiện chương trình “ATM gạo của người chỉ huy” giúp người nghèo vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19.


Cận cảnh các “ATM gạo của người chỉ huy” hỗ trợ Covid-19 ở Indonesia - Ảnh 1.

Mỗi cây ATM gạo có công suất 1.500 kg gạo mỗi ngày.

Cận cảnh các “ATM gạo của người chỉ huy” hỗ trợ Covid-19 ở Indonesia - Ảnh 2.

Chương trình sẽ kéo dài trong vòng 2 tháng tới nhằm giúp người nghèo vượt qua đại dịch Covid-19.

Cận cảnh các “ATM gạo của người chỉ huy” hỗ trợ Covid-19 ở Indonesia - Ảnh 3.

Gọi là "Cây ATM Gạo của người chỉ huy" vì các cây ATM này sẽ được các Bộ chỉ huy quân sự ở các quận quản lý, phân phối gạo và đảm bảo an ninh cho người dân.

Cận cảnh các “ATM gạo của người chỉ huy” hỗ trợ Covid-19 ở Indonesia - Ảnh 4.

Người dân đến nhận gạo chỉ cần trình Thẻ cư trú và thực hiện nghiêm các giao thức y tế như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và trật tự. Đối tượng ưu tiên là những người không nhận được trợ giúp xã hội của chính phủ.

Cận cảnh các “ATM gạo của người chỉ huy” hỗ trợ Covid-19 ở Indonesia - Ảnh 5.

Mỗi người nhận được 1,5 kg gạo một ngày, đủ cho 4 người ăn trong một gia đình.

Cận cảnh các “ATM gạo của người chỉ huy” hỗ trợ Covid-19 ở Indonesia - Ảnh 6.

Ngoài ra, gạo cũng được Bộ chỉ huy quân sự trực tiếp phân phát tới từng xã.

Cận cảnh các “ATM gạo của người chỉ huy” hỗ trợ Covid-19 ở Indonesia - Ảnh 7.

Dự kiến trong thời gian tới, các cây “ATM gạo của người chỉ huy” sẽ phát triển thêm tại 317 đơn vị trên cả nước./.

Cận cảnh các “ATM gạo của người chỉ huy” hỗ trợ Covid-19 ở Indonesia - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại