Công dân TQ tại Nga choáng váng: Quy định mới "đập tan" hy vọng về nước trốn Covid-19 và nỗi sợ khi ở lại

Hải Võ |

Hàng ngàn thương nhân và người Trung Quốc có thể mắc kẹt ở Nga, khi giới chức Trung Quốc gia tăng nỗ lực ngăn chặn dịch Covid-19 tái bùng phát từ nguồn nhập cảnh.

Trung Quốc áp quy định mới với du khách nhập cảnh

Theo Caixin Global, theo quy định do chính phủ Trung Quốc ban hành có hiệu lực từ ngày mai (1/5), hành khách được yêu cầu nộp kết quả xét nghiệm chứng minh họ không mắc Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi lên các chuyến bay của Air China từ Moskva về Trung Quốc.

Quy định này được cho là sẽ gây trở ngại rất lớn cho nhiều công dân Trung Quốc muốn trở về nước để điều trị y tế, bởi việc xét nghiệm Covid-19 ở cấp độ đại trà không phải là biện pháp được thực thi ở nhiều quốc gia và người dân khó có thể được xét nghiệm nếu không có những triệu chứng rõ rệt.

Dịch Covid-19 được kiểm soát tại Trung Quốc đã cho phép quá trình phục hồi nền kinh tế-xã hội được tiến hành ổn định trên cả nước, hơn 2 tháng sau khi quốc gia đông dân nhất thế giới bị làn sóng đầu tiên của đại dịch tấn công.

Hiện nay, Trung Quốc đối diện với sức ép phải kiểm soát các ca bệnh đến từ nguồn nhập cảnh vào nước này. Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) ngày 29/4 báo cáo, trong ngày 28/4 Trung Quốc có 21 trong số 22 ca mắc mới Covid-19 là những ca bệnh nhập cảnh.

Kể từ đầu tháng 4, hàng chục trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện trong số hành khách đi các chuyến bay của Air China từ Moskva. Hiện chuyến bay hàng tuần số hiệu CA910 là tuyến hàng không duy nhất đang hoạt động kết nối Nga và Trung Quốc trong giai đoạn dịch bệnh.

Người Trung Quốc sinh sống tại Liên bang Nga lo sợ nước sở tại sẽ cạn kiệt nguồn lực y tế - Caixin dẫn lời một thương nhân tại Moskva.

Cơ quan lãnh đạo ứng phó Covid-19 của Nga ngày 30/4 xác nhận có thêm 7.099 ca mắc Covid-19 mới trong vòng 24 giờ tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên 106.498. Số người tử vong do đại dịch là 1.073 trường hợp.

Biên giới trên bộ giữa Nga-Trung đã đóng cửa từ đầu tháng 4. Tuy Phân Hà - thành phố cửa khẩu nằm ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc - thực thi biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt sau khi nhiều công dân Trung Quốc trở về từ Nga bị phát hiện dương tính với virus corona chủng mới (SARS-Cov-2).

Ở không được, về không xong: Tình trạng người Trung Quốc tại Nga trong dịch Covid-19

Giới chức y tế tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, báo cáo có 20 ca mắc Covid-19 và 5 ca bệnh không có triệu chứng trong số hành khách trên chuyến bay CA910 hạ cánh tại thủ phủ Tây An của tỉnh hôm thứ Hai, 27/4. Tất cả du khách đến đây được yêu cầu xét nghiệm Covid-19 trước khi được phép di chuyển đến các địa phương khác.

Toàn bộ ca bệnh mới trong vụ việc trên là công dân Trung Quốc hồi hương. 148 hành khách của chuyến bay đã được cách ly để theo dõi y tế.

Một nhà buôn ở Moskva nói với Caixin, nhiều doanh nhân Trung Quốc tại Nga - đặc biệt là những người nghi ngờ bản thân bị lây nhiễm virus - quan ngại rằng họ có thể không nhận được điều trị tại Nga và muốn về nước.

Đại sứ Trung Quốc tại Moskva Zhang Hanhui ước tính có khoảng 160.000 người Trung Quốc sống và làm việc ở Nga. Rất nhiều người trong số đó là các thương nhân làm việc tại hai khu chợ Lyublino và Sadovod ở Moskva.

Các cụm lây nhiễm đã bùng lên ở cả hai khu chợ kể trên. Ông Zhang cho biết, chương trình xét nghiệm do đại sứ quán Trung Quốc tổ chức cho 300 công dân đã phát hiện 96 kết quả dương tính. Các khu chợ được đóng cửa từ cuối tháng 3 do dịch bùng phát.

Công dân TQ tại Nga choáng váng: Quy định mới đập tan hy vọng về nước trốn Covid-19 và nỗi sợ khi ở lại - Ảnh 2.

Khu chợ sầm uất Sadovod ở Moskva, Nga (Ảnh: https://www.whendoyoucomeback.com/)

Nhà buôn Trung Quốc ở chợ Lyublino, tự xưng là Kai, nằm trong số 20 hành khách trên chuyến bay CA910 đến Tây An hôm 27/4 được xác định mắc Covid-19.

"Tôi đã có một số triệu chứng [từ khi ở Nga] và sợ hãi. Tôi về đây để điều trị," Kai trả lời Caixin.

Kai cho biết anh bắt đầu bị tiêu chảy và mất khứu giác vào khoảng giữa tháng 4, nhưng không có những triệu chứng như sốt cao hay khó thở. Hầu hết hành khách trên chuyến bay của anh cũng là những nhà buôn người Trung Quốc ở Nga, tất cả đều được mặc quần áo bảo hộ trên suốt chuyến bay. Các hành khách được đo thân nhiệt nhiều lần trước và trong thời gian bay, một số người thừa nhận đã uống thuốc hạ sốt trước khi bay. Khoảng 7 người có biểu hiện sốt đã được cách ly ở phía sau cabin.

Số tiền mà Kai phải bỏ ra để mua vé máy bay hạng thường là 14.800 nhân dân tệ (hơn 2.000 USD), so với mức giá vào thời điểm bình thường là dưới 3.000 tệ. Các phương án trở về Trung Quốc đã bị hạn chế từ khi Nga đình chỉ hầu hết chuyến bay quốc tế vào tháng trước.

Kai sống trong một khách sạn ở Moskva, nơi có hơn 600 người Trung Quốc cư trú và do các chủ sở hữu người Hoa điều hành. Ít nhất 67 cư dân tại đây đã xét nghiệm dương tính với SARS-Cov-2 - nguồn thạo tin của Caixin hé lộ.

Trong khi Kai là người may mắn lên được chuyến bay cuối cùng của tháng 4 từ Nga về Trung Quốc, nhiều người khác vẫn chờ đợi trong lo lắng. Một sinh viên Trung Quốc ở Moskva đã đặt vé máy bay ngày 10/5 đang lo ngại rằng cô có thể không kịp lấy được kết quả xét nghiệm theo quy định mới của Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại