Xúc động câu chuyện đôi vợ chồng già dành 100 triệu đồng không đi du lịch để chống dịch Covid-19

PHƯƠNG THU |

Chiều 20/4, một đôi vợ chồng già khoảng 70 tuổi đã đến trụ sở Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội để ủng hộ 100 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19 khiến các cán bộ tại đây vô cùng cảm động.

Cụ ông chia sẻ "Thời gian qua xem trên báo đài, tôi thấy nước ta rất tuyệt vời trong chống dịch Covid-19. Chúng tôi cũng rất cảm phục các y, bác sỹ, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Vợ chồng tôi thấy rằng mình là công dân của Việt Nam thì mình cũng phải có trách nhiệm chung tay.

Vợ chồng tôi quyết định dành 100 triệu định để đi du lịch Châu Âu một chuyến, nhưng chúng tôi không đi nữa và dành toàn bộ tiền đó lên Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố để ủng hộ cho công tác dập dịch Covid-19.

Nhà Phật đã nói làm ơn không cần trả ơn, cho đi là còn mãi mãi nên các anh không cần phải quay phim, chụp anh gì đâu, chỉ là tấm lòng của vợ chồng tôi thôi".

Hình ảnh đôi vợ chồng già bao năm tiết kiệm tiền để ước mong có một chuyến đi du lịch nay đến ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 đã để lại những cảm xúc hết sức sâu đậm với toàn thể cán bộ tại trụ sở.

Khi được mời hai bác chụp kiểu ảnh trao biển tượng trưng thì bác gái nói “Thôi, vợ chồng tôi làm từ thiện xuất phát từ cái tâm nên không cần chụp ảnh, tuyên truyền gì đâu”.

Các cán bộ đã thuyết phục và bày tỏ sự trân trọng tấm lòng của hai bác, nhưng rất muốn việc tốt của hai bác được tuyên truyền, để việc tốt được lan toả, để nhiều người cùng chung tay.

Nghe vậy, hai bác mới đồng ý chụp ảnh. Sau khi trao xong hai bác chào mọi người rồi vội vàng bước ra về. Nhìn đôi vợ chồng già với trang phục rất giản dị ít ai nghĩ rằng họ vừa làm một việc rất ý nghĩa vì cộng đồng.

Thế nhưng, trái ngược với những con người biết suy nghĩ chung tay cùng cộng đồng, những ngày này vẫn xảy ra những câu chuyện buồn khi vẫn có những trường hợp gia đình không quá khó khăn vẫn chen chân để nhận đồ miễn phí dành cho người nghèo, sáng nhận đồ chỗ này, chiều chạy sang chỗ khác để nhận.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân, sự đánh giá cao của quốc tế.

Xúc động câu chuyện đôi vợ chồng già dành 100 triệu đồng không đi du lịch để chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.
Xúc động câu chuyện đôi vợ chồng già dành 100 triệu đồng không đi du lịch để chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Cũng trong chiều nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp nhận sự ủng hộ của Trường THPT Lý Thường Kiệt, quận Long Biên 20 triệu đồng, Công ty Xà Phòng Hà Nội 15 triệu đồng và 400 chai nước rửa tay sát khuẩn.

Tấm lòng hảo tâm của những cá nhân, tập thể không chỉ thể hiện qua hành động trao tiền mà còn trong tinh thần sẻ chia, ủng hộ các lực lượng không quản ngại ngày đêm vất vả trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đây là nguồn động viên rất lớn đối với những người trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn cao điểm chống dịch hiện nay.

Mỗi người dân đều có thể cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 bằng những hành động thiết thực và cụ thể nhất, trước hết là tự nguyện, tự giác tuân thủ đúng các yêu cầu của cơ quan chức năng, đặc biệt là việc khai báo y tế và cách ly khi cần thiết.

Xúc động câu chuyện đôi vợ chồng già dành 100 triệu đồng không đi du lịch để chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại