Công nương Thụy Điển tình nguyện tham gia đội ngũ tuyến đầu chống dịch Covid-19 với tư cách là một trợ lý y tế

NHẬT THÀNH |

Công nương đã cấp tốc tham gia khóa đào tạo ngắn hạn để nhanh chóng hỗ trợ các bác sĩ chống dịch Covid-19 ở Thụy Điển.

Công nương Sofia của Hoàng gia Thụy Điển đã bắt đầu công việc trợ lý y tế tại một bệnh viện để giúp sức ngăn chặn đại dịch Covid-19. 

Được biết, Công nương Sofia đã dành 3 ngày tại Đại học Sophiahemmet ở Stockholm để tham gia một khóa học y tế cấp tốc, đây cũng là nơi mà cô đang giữ chức chủ tịch danh dự.

Công nương Thụy Điển tình nguyện tham gia đội ngũ tuyến đầu chống dịch Covid-19 với tư cách là một trợ lý y tế - Ảnh 1.

Công nương Sofia hiện cũng đang là chủ tịch danh dự tại Đại học Sophiahemmet, nơi cô sẽ làm việc với tư cách là trợ lý y tế trong thời gian tới

Công nương Sofia giờ đã có thể tham gia hỗ trợ công việc của đội ngũ y tế trong công tác chống dịch Covid-19. Thụy Điển hiện (17/04) ghi nhận 12.540 trường hợp nhiễm bệnh và 1.333 ca tử vong.

Theo truyền thông địa phương, đại học Sophiahemmet đang tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm giảm tải cho đội ngũ y tế chống dịch, mỗi tuần họ có thể huấn luyện tối đa 80 người.

Công nương Thụy Điển tình nguyện tham gia đội ngũ tuyến đầu chống dịch Covid-19 với tư cách là một trợ lý y tế - Ảnh 2.
Công nương Thụy Điển tình nguyện tham gia đội ngũ tuyến đầu chống dịch Covid-19 với tư cách là một trợ lý y tế - Ảnh 3.

Công nương Sofia đã tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19 với hi vọng giúp sức của mình để hỗ trợ các bác sĩ.

Giám đốc truyền thông và báo chí của Hoàng gia, bà Margaretha Thorgren nói rằng Công nương muốn được tình nguyện tham gia chống dịch và giúp đỡ các y bác sĩ.

Cựu người mẫu trở thành người của Hoàng gia Thụy Điển từ năm 2015, sau khi kết hôn với Hoàng tử Carl Phillip, con trai của Nhà vua Carl Gustaf. 

Hoàng tử Carl Phillip nằm ở vị trí thứ 4 thừa kế ngai vàng, sau người chị là Công chúa Victoria và hai người cháu là Công chúa Estelle và Hoàng tử Oscar.

Trước khi kết hôn với Hoàng tử, Sofia từng là một người mẫu thành công và là siêu sao truyền hình thực tế ở Thụy Điển khi cô xuất hiện trên Paradise Hotel phiên bản Thụy Điển.

Công nương Thụy Điển tình nguyện tham gia đội ngũ tuyến đầu chống dịch Covid-19 với tư cách là một trợ lý y tế - Ảnh 4.

Gia đình Hoàng tử Carl Phillip.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại