Vỏ quýt dày có móng tay nhọn: "Cỗ quan tài sống" đáng sợ của châu Phi cũng phải bỏ mạng vì rắn hổ mang

Hoa Hướng Dương |

Con rắn độc khét tiếng của châu Phi đã trở thành nạn nhân của rắn hổ mang.

Một cuộc chiến vô cùng nảy lửa đã diễn ra giữa hai loài rắn kịch độc tại núi Table, Thị trấn Cape của Nam Phi. Trong đó kẻ chủ động tấn công là con rắn hổ mang châu Phi (Tên khoa học là Naja nivea) và đối thủ của nó là con rắn phì (Tên khoa học: Bitis arietans).

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn: Cỗ quan tài sống đáng sợ của châu Phi cũng phải bỏ mạng vì rắn hổ mang - Ảnh 1.

Hổ mang tấn công rắn phì. Ảnh: Pinterest

Rắn phì được mệnh danh là "cỗ quan tài sống" ở châu Phi vì là thủ phạm gây ra rất nhiều vụ tấn công lẫn tử vong (vượt mặt cả Mamba đen, loài rắn độc bậc nhất). Thế nhưng kẻ có nọc độc đáng sợ này lại bị con rắn hổ mang tấn công để ăn thịt.

Hổ mang châu Phi cũng giống như nhiều loài rắn hổ mang khác, chúng thường săn các loài rắn độc khác để ăn thịt. 

Do đó khi thấy mục tiêu trên tảng đá, nó đã không bỏ qua cơ hội cho dù đó có là loài rắn đáng sợ nhất nhì châu Phi.

Xem video:

Hổ mang tấn công rắn phì

Nguồn: Sirspense

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại