Kì lạ quốc gia duy nhất trên thế giới đặt mục tiêu "xét nghiệm toàn bộ dân số", không cách ly du khách

Tất Đạt |

Với dân số ít và nằm ở vị trí biệt lập, Iceland đã nhận được nhiều lời ca ngợi vì kế hoạch xét nghiệm nhiều người nhất có thể để phát hiện những ca nhiễm virus corona chủng mới.

Xét nghiệm toàn bộ dân số

Theo New York Times, hiện tại, các trường tiểu học và trường mẫu giáo ở Iceland vẫn hoạt động, nhà hàng mở cửa nhưng hạn chế số lượng khách hàng. Khách du lịch vẫn được tới đây và tự do đi lại mà không cần cách ly.

Chính quyền Iceland ban đầu hạn chế các cuộc tụ tập trên 100 người, sau đó đổi thành người dân chỉ được tập trung tối đa 20 người trong khi các quốc gia khác đã áp dụng những biện pháp cách ly xã hội chặt chẽ trên quy mô lớn.

Với dân số chỉ có 360.000 người, Iceland đang đặt ra mục tiêu xét nghiệm toàn bộ người dân. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng Iceland không có đủ nhân viên y tế, trang thiết bị để xét nghiệm hàng trăm nghìn người trong vài tuần hoặc kể cả vài tháng.

Kjartan Hreinn Njalsson, trợ lý Bộ trưởng Y tế Iceland, nói trong ngày 8/4: "Ngày càng có nhiều người hồi phục hơn những người bị nhiễm bệnh. Chúng tôi chưa hoàn toàn dập được dịch, nhưng cũng đã rất gần tới mục tiêu rồi".

Kì lạ quốc gia duy nhất trên thế giới đặt mục tiêu xét nghiệm toàn bộ dân số, không cách ly du khách - Ảnh 1.

Ảnh: The New York Times

Theo ông Njalsson, dịch COVID-19 đã đạt đỉnh và đang trong giai đoạn cuối. Ngoài ra, ông khẳng định Iceland có đủ trang bị xét nghiệm và các thiết bị y tế cần thiết khác. "Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi cần nhiều thứ hơn là những bộ xét nghiệm".

Tới nay, Iceland vẫn liên tục xét nghiệm những người có triệu chứng và không có triệu chứng của bệnh COVID-19. Quốc gia này có tỉ lệ người được xét nghiệm cao nhất thế giới và Iceland đang thực hiện tốt việc xác định nguồn gốc các ca lây nhiễm, truy dấu tiếp xúc và thậm chí nghiên cứu các biến đổi khác nhau của virus.

Tới ngày 8/4, ít nhất 30.000 người Iceland đã được xét nghiệm và phát hiện ít nhất 1.600 ca dương tính với COVID-19. Iceland cũng xác nhận trường hợp mắc bệnh đầu tiên vào ngày 28/2 và đã có 6 người tử vong vì căn bệnh này.

Để được xét nghiệm ở bệnh viện hoặc phòng khám, công dân phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định, ví dụ như có triệu chứng sốt hoặc thuộc nhóm người có nguy cơ nhiễm cao. Nhân viên y tế, những người từng tới các vùng có nguy cơ cao, và những người làm việc tại khu cách ly cũng có thể được xét nghiệm tại bệnh viện và phòng khám.

Trong khi đó, tất cả mọi người đều có thể đăng kí xét nghiệm tại công ty deCODE, công ty con của công ty dược phẩm sinh học Amgen. Tiến sĩ Kari Stefansson, giám đốc điều hành của deCODE, cho biết nếu xét nghiệm virus trên diện rộng, một quốc gia có thể "làm trì hoãn sự lây lan của virus và giúp xã hội có khả năng đối phó với dịch bệnh". Công ty này cũng kêu gọi xét nghiệm những người không có triệu chứng để xác định những ca nhiễm virus nhưng không được phát hiện.

Chính sách chống dịch bệnh

Không phải tất cả mọi quan chức tại Iceland đều đồng tình với chính sách chống dịch của nước này. Frosti Sigurjonsson, một cựu nghị sĩ Quốc hội Iceland, đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng: "Đúng là có nhiều người đã được xét nghiệm và tỉ lệ xét nghiệm cao hơn hầu hết các nước khác. Nhưng việc xét nghiệm toàn bộ dân số là không khả thi".

Ông Sigurjonsson và một đồng sự đã kêu gọi chính phủ thực hiện các biện pháp chặt chẽ hơn. Ví dụ, Iceland cần tạm thời ngừng đón khách du lịch và cách ly những người nhiễm bệnh tại các phòng khách sạn trống. "Nếu có thể cứu mạng người, hãy cứu đi. Đừng nghĩ về chi phí".

Dù vậy, sau khi biết được thêm các số liệu mới nhất, ông Sigujonsson cho rằng: "Số lượng người nhiễm bệnh mới đã chậm lại. Vậy có thể nói dịch bệnh đã đạt đỉnh".

Thorolfur Gudnason, chuyên gia về dịch tễ học tại Iceland, cho biết nước này đã thực hiện nhiều phương pháp để hạn chế và phòng chống dịch bệnh.

"Chúng tôi đang áp dụng các biện pháp chặt chẽ để phát hiện nhanh chóng người bệnh. Đa số các ca bệnh mới đều được phát hiện từ những người đang được cách ly.

Luật hạn chế tập trung đã có hiệu lực từ ngày 24/3, và áp dụng cho cả bể bơi, phòng gym, quán rượu, bảo tàng. Người dân cũng được yêu cầu đứng cách người khác ít nhất 2m."

Kì lạ quốc gia duy nhất trên thế giới đặt mục tiêu xét nghiệm toàn bộ dân số, không cách ly du khách - Ảnh 4.

Ảnh: The New York Times

Ông cho biết các trường tiểu học và trường mẫu giáo có thể tiếp tục mở cửa bởi các nghiên cứu đã chỉ ra rằng "trẻ em ít bị lây nhiễm". Iceland cũng không cấm khách du lịch hay buộc họ phải cách ly. Tiến sĩ Gudnason nói: "Chúng tôi không nghĩ họ sẽ tiếp cận nhiều với người dân địa phương. Họ thường đi theo nhóm của riêng mình và rời khỏi Iceland sau vài ngày".

"Tôi không nghĩ người dân sẽ chấp nhận các biện pháp cách ly nghiêm ngặt trong nhiều tháng. Sẽ rất thú vị khi quan sát những điều sẽ xảy ra tại các nước áp dụng phong tỏa chặt chẽ trong thời gian tới," ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại