Báo Indonesia tự tin: Thái Lan không dự AFF Cup, chúng ta sẽ rộng đường đến chung kết

Linh Đan |

Việc Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) dự tính không cử ĐTQG dự AFF Cup 2020 có thể khiến cục diện giải đấu hấp dẫn nhất Đông Nam Á thay đổi.

Tất nhiên, đó mới chỉ là ý tưởng của Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang nhưng khả năng điều này xảy ra là hoàn toàn có thể. Nguyên nhân là bởi hiện tại bóng đá Thái Lan đang "đóng băng" vì dịch Covid-19 và trong trường hợp Thai League phải hoãn đến tháng 8 hoặc muộn hơn, FAT có thể sẽ đưa kế hoạch trên vào thực hiện.

AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 23/11 đến ngày 31/12 nhưng đây không phải giải đấu thuộc FIFA Day và điều lệ giải cũng không bắt buộc các nước trong khu vực Đông Nam Á phải tham dự.

Vì thế, trong trường hợp Thai League kết thúc muộn và không thể tập trung được những cầu thủ tốt nhất, FAT thậm chí còn không cử đội dự AFF Cup, dù là đội hình B hay U23 Thái Lan.

Báo Indonesia tự tin: Thái Lan không dự AFF Cup, chúng ta sẽ rộng đường đến chung kết - Ảnh 1.

HLV Nishino được FAT tạo điều kiện để dồn lực vào vòng loại World Cup hơn là AFF Cup.

Trước thông tin này, tờ Indo Sport của Indonesia cho rằng đây sẽ là cơ hội tốt để đội tuyển của họ tiến sâu tại giải đấu năm nay.

"Tất nhiên nếu không có Thái Lan, hành trình của ĐT Indonesia sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. LĐBĐ Indonesia đặt mục tiêu cho HLV Shin Tae-yong phải lọt vào đến chung kết AFF Cup 2020 và đây sẽ là cơ hội cho chúng ta.

Trong nhiều lần đối đầu gần đây, Indonesia đều phải nhận thất bại khi gặp Thái Lan. Ở lần gần nhất khi hai đội chạm trán tại vòng loại World Cup 2022, chúng ta đã bị người Thái đánh bại ngay trên sân nhà với tỉ số 0-3", tờ Indo Sport viết.

Trên thực tế việc Indonesia háo hức với viễn cảnh Thái Lan vắng mặt tại AFF Cup cũng là điều dễ hiểu.

Kể từ lần gần nhất có huy chương vàng SEA Games vào năm 1991, người hâm mộ bóng đá Indonesia đã phải chờ đợi rất lâu để có thể lên ngôi vương khu vực một lần nữa. Tuy nhiên trong cả 5 lần từng lọt vào chung kết AFF Cup (Tiger Cup trước đây), đội bóng xứ Vạn đảo đều thất bại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại