Chưa đấu trận nào, đối thủ của HLV Park Hang-seo đã "ra đường" vì ảnh hưởng từ dịch Covid-19

Lupo |

Hợp đồng của HLV Ivan Jovanovic rơi đúng vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Đảm nhận vai trò HLV trưởng ĐT UAE thay cho ông Bert Van Marwijk, nhiệm vụ của HLV Ivan Jovanovic là giúp đội bóng Tây Á vượt qua giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Kế hoạch ban đầu, giai đoạn 2 sẽ kết thúc trong tháng 6/2020. Hợp đồng của ông Ivan Jovanovic với LĐBĐ UAE cũng chỉ kéo dài đến hết tháng 6. Nếu giúp đội bóng Tây Á đi tiếp, nhà cầm quân người Serbia có thể được gia hạn thêm.

Chưa đấu trận nào, đối thủ của HLV Park Hang-seo đã ra đường vì ảnh hưởng từ dịch Covid-19 - Ảnh 1.

HLV Ivan Jovanovic (đứng giữa) từng tuyên bố sẽ giúp UAE thắng tất cả các trận còn lại.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 bùng phát, tất cả lịch thi đấu FIFA trong tháng 3 và 6 bị hủy bỏ. Vậy là HLV Ivan Jovanovic sẽ hết hạn hợp đồng mà còn chưa kịp cầm quân bất cứ trận đấu chính thức nào với ĐT UAE.

Trước tình hình này, LĐBĐ UAE đã quyết định cắt hợp đồng sớm với ông Ivan Jovanovic. Như vậy, chiến lược gia 57 tuổi còn chưa có dịp đối đầu với các HLV "khó chơi" đến từ các đội tuyển Đông Nam Á như Park Hang-seo, Akira Nishino hay Tan Cheng-hoe.

Chưa đấu trận nào, đối thủ của HLV Park Hang-seo đã ra đường vì ảnh hưởng từ dịch Covid-19 - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo và HLV Akira Nishino một lần nữa phải đợi xem đối thủ UAE sẽ chiêu mộ ai cho vòng loại World Cup

ĐT UAE còn 4 trận đấu nữa tại giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022. Họ đang tạm xếp thứ 4 bảng G với 6 điểm sau 4 trận. Muốn đi tiếp UAE phải nỗ lực giành điểm số tối đa trong những trận còn lại. Lợi thế lớn cho đội bóng Tây Á là 3/4 trận cuối họ được chơi trên sân nhà.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại