Clip: Kỳ đà số đen đụng trúng "ông trùm" hổ mang chúa to như trăn Miến Điện

Minh Anh |

Lang thang lạc vào bãi đất hoang, kỳ đà bé nhỏ không thể tưởng tượng rằng đây chính là nơi nó gặp "ông trùm" hổ mang chúa.

Clip: Kì đà số đen đụng trúng "ông trùm" hổ mang chúa to như trăn Miến Điện

Kỳ đà là động vật bò sát lớn, thường sống ở châu Phi, châu Á và châu Đại Dương.

Đa số các loài kỳ đà có phần đầu và cổ dài, cơ thể tương đối nặng, đuôi dài và tứ chi phát triển. Một số loài ăn thực vật, nhưng hầu hết ăn thịt. Thức ăn chính của chúng là trứng, động vật bò sát nhỏ, cá, chim và động vật có vú nhỏ.

Và điều chúng ta ít biết đó chính là kì đà thường xuyên giáp mặt với rắn, trăn và cá sấu.

Một con kì đà chưa trưởng thành đã đi lạc vào bụi rậm, dĩ nhiên nó cảm thấy mọi thứ thật bình yên cho đến khi một vật thể lạ lù lù xuất hiện sau đám cây bụi.

Hai con mắt hung dữ sáng quắc cũng những âm thanh khè khè man rợ, hắn xuất hiện – hổ mang chúa!

Khác với những con hổ mang chúa khác, đối thủ lần này của kì đà là một siêu rắn với kích thước được đo đếm ngang cơ với trăn Miến Điện – một trong những loài trăn ngoại cỡ được giới động vật công nhận.

Clip: Kỳ đà số đen đụng trúng ông trùm hổ mang chúa to như trăn Miến Điện - Ảnh 2.

Kích thước đáng sợ của rắn hổ mang chúa khủng nhất vũ trụ.

Nói đến đây hẳn ai cũng có thể hình dung được dáng vẻ hung tợn của con hổ mang chúa rừng này!

Nó tiến đến gần kì đà, chạy vòng quanh con mồi và nhanh như cắt, một vết cắn sâu cực độc găm thẳng vào đùi của kì đà nhỏ.

Clip: Kỳ đà số đen đụng trúng ông trùm hổ mang chúa to như trăn Miến Điện - Ảnh 3.

Vết cắn xuyên qua lớp da dày khiến kì đà giật mình, đã quá muộn khi nọc độc ngấm vào cơ thể.

Ông trùm hổ mang tận hưởng cảm giác chiến thắng, nó kéo lê con mồi đầy hưng phấn vào bụi rậm, thưởng thức chiến lợi phẩm đầu ngày béo bở.

Rắn hổ mang chúa loài rắn thuộc họ Elapidae (họ rắn hổ), phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới, trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới, với chiều dài tối đa ghi nhận được trong tự nhiên là 7m.

Rắn hổ mang chúa được đánh giá là loài nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sinh sống của chúng, mặc dù, loài rắn này thường không chủ động tấn công con người.

Theo các chuyên gia, rắn hổ mang chúa có khả năng giết chết nạn nhân, thông qua một vết cắn có chứa từ 200 – 500mg nọc độc.

Một số trường hợp, nó có thể phun ra tới 7 ml nọc độc. Đây là lượng nọc độc có thể giết chết một con voi châu Phi trong vài giờ và làm cho 20 người đàn ông trưởng thành thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại