[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động

Hoàng Hải |

Tài xế, phụ xe buýt chạy tuyến 32 bến xe Giáp Bát - Nhổn chia sẻ, trong ngày đầu cắt giảm công suất hoạt động, lượng khách đi xe tăng đột biến và cũng tiềm ẩn thêm nhiều nguy cơ mắc bệnh.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 1.

Kể từ hôm nay (27/3), tất cả các tuyến xe buýt trên địa bàn thủ đô Hà Nội sẽ giảm 80% công suất hoạt động. Tần suất hoạt động còn 40, 60 và 90 phút/lượt, từ 6h đến 20h. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, trong sáng cùng ngày (27/3), lượng khách trên tuyến xe buýt 32 Nhổn - Bến xe Giáp Bát lại đông hơn ngày thường.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 2.

Khu vực nhà chờ xe buýt điểm trung chuyển Nhổn (gần trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) thời điểm trước Tết luôn tấp nập người qua lại nhưng trong sáng nay (27/3) chỉ lác đác vài hành khách đợi xe còn chủ yếu là cánh xe ôm.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 3.

10h30 phút (27/3), tại điểm chờ xe búyt Nhổn theo hướng đi Cầu Giấy (Hà Nội), xe buýt tuyến 32 số hiệu 89 xuất phát di chuyển về bến xe Giáp Bát. Thời điểm lăn bánh, trên xe đã có khoảng 20 hành khách cùng lái và phụ xe.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 4.

Khoảng 5 phút lăn bánh, chiếc xe đến điểm đón, trả khách Kiều Mai. Tại đây có khoảng gần 10 hành khách tiếp tục lên xe.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 5.

10h40 phút, xe đến điểm dừng đại học Thương Mại, tại đây có thêm khoảng 3-4 khách nữa lên xe và không có người xuống.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 6.

Sau đó, trên xe khi hành khách đã ổn định chỗ ngồi, phụ xe Phạm Ngọc Quang nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, xịt nước khử khuẩn tay rồi thu tiền, kiểm vé. Nam phụ xe nói rằng, những ngày trước đó trên xe đi toàn tuyến từ Nhổn đến Giáp Bát chỉ có khoảng 20-30 lượt khách nhưng trong sáng nay, lượng khách tăng đột biết gấp 3-4 lần những ngày trước đó.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 7.

Anh Quang chia sẻ, bản thân đã làm nghề thu vé xe buýt được gần 10 năm nhưng chưa bao giờ nghề vận tải hành khách công cộng lại ảnh hưởng nặng đến vậy trong đợt dịch Covid-19 này. Trước Tết, tuyến buýt 32 chạy Nhổn - bến xe Giáp Bát có 27 xe, sau Tết giảm xuống còn 20 xe và đến sáng nay chỉ có 2 xe chạy.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 8.

Gần 11h, khi xe lưu thông đến điểm dừng trên đường Lê Duẩn, trên xe đã chật kín người và theo quan sát lúc này có hơn 40 hành khách. Theo anh Quang, lượng khách đông trong buổi sáng nay là do việc cắt giảm công suất hoạt động của toàn tuyến. Mới ngày hôm qua (26/3), cứ 5 phút có 1 chuyến xe đi qua nhưng đến sáng nay khách phải đợi đến hơn 1 tiếng mới có xe.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 9.

Để đảm bảo an toàn trong việc phòng, chống dịch Covid-19, anh Quang cùng tài xế thường xuyên nhắc nhở mọi người trên xe đeo khẩu trang. "Lượng khách sáng nay rất đông, xe chạy chuyến 70h30 khách còn phải đứng chen lấn nhau, còn chuyến này đỡ đông hơn nhưng cũng phải hơn 40 khách trên xe...", anh Quang chia sẻ.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 10.

Khi xe di chuyển đến điểm đường gần Ga Hà Nội, anh Quang cho biết, đã bán được hơn 40 vé thu tiền, ngoài ra còn khoảng hơn 30 lượt khách miễn phí và khách dùng thẻ theo tháng. Anh cho biết, đi toàn tuyến từ Nhổn - Giáp Bát trong chuyến xe này khoảng 80 lượt khách tất cả.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 11.

Tài xế Phạm Mạnh Hùng liên tục quan sát hai bên đường khi xe di chuyển đến cuối đường Lê Duẩn giao với Giải Phóng. Nam tài xế chia sẻ, từ sáng đến giờ anh chạy lần này là lượt thứ 3 trong tuyến Nhổn - bến xe Giáp Bát và các lượt trước khách lên xe đều đông hơn ngày thường rất nhiều. Anh giải thích việc khách đông bất ngờ trong sáng nay (27/3) do việc cắt giảm công suất các xe toàn tuyến dẫn đến khách bị dồn.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 12.

Anh Hùng điều khiển mở cửa xe khi xe đến điểm đón, trả khách trên đường Giải Phóng. Anh cho rằng, diễn biến dịch Covid-19 thời điểm hiện tại là hết sức phức tạp và những tài xế, phụ xe buýt như anh và anh Quang đối mặt với nguy hiểm là rất lớn bởi tiếp xúc với nhiều người trong phạm vi hẹp.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 13.

"Trên xe không chỉ có người mà còn rất nhiều hàng hoá khách mang theo, phạm vi trong xe lại chật hẹp nên yếu tố rủi ro là rất cao. Mỗi khi đi làm tôi cũng có cảm giác bất an, gia đình lo lắng nhưng phải chấp nhận vì cuộc sống...", phụ xe Phạm Ngọc Quang chia sẻ.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 14.

Anh Quang mong muốn, các hành khách trước khi lên phương tiện công cộng cần để ý sức khoẻ của bản thân nếu phát hiện triệu chứng nhiễm Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì hãy dừng lại để tránh lây lan bệnh cho người khác nếu có.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 15.

Đúng 11h25 phút, xe đến bến Giáp Bát, hành khách nhanh chóng xuống xe với lỉnh kỉnh đồ đạc. Các hành khách xuống xe trong chuyến này chủ yếu bắt xe về các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 16.

Khi hành khách đã xuống hết, anh Quang tiến hành khử khuẩn tay để phòng, chống Covid-19, lau các nắm tay trên xe để đảm bảo an toàn cho hành khách.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 17.

Tài xế Hùng ăn nhanh chiếc bánh mỳ để tiếp tục chạy chuyến tiếp theo vào lúc 12h.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 18.

Quanh cảnh yên ắng tại điểm chờ xe buýt bến xe Giáp Bát trưa 27/3, anh Quang và anh Hùng nói rằng gần 10 năm nay chưa bao giờ họ thấy bến xe lại vắng và yên ắng đến vậy, kể cả Tết cũng vẫn có đông người di chuyển.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 19.

Đúng 12h, anh Hùng lại bắt đầu 1 chuyến mới từ bến Giáp Bát về Nhổn. Thời gian đi từ bến xe Giáp Bát đến điểm trung chuyển xe buýt Nhổn trong sáng nay mất 55 phút. Những ngày trước Tết, anh Hùng thường lái xe mất hơn 1 tiếng nhưng nay đã giảm được gần 10 phút vì đường thông thoáng.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 20.

Trên chuyến xe từ Giáp Bát về Nhổn trưa 27/3, lượng khách vẫn rất đông, có khoảng gần 30 người và ở cuối xe mọi người đã phải đứng. Mọi người trên xe đều nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang.

[Ảnh] Khách tăng đột biến, xe buýt chật kín người, tài xế, phụ xe thấp thỏm trong ngày đầu Hà Nội cắt giảm hoạt động - Ảnh 23.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại