Dịch Covid-19 hoành hành ở Mỹ, du học sinh nhà giàu Trung Quốc không ngại chi hơn nửa tỷ đồng để được hồi hương

IMACHO |

Giữa tình hình các chuyến bay thương mại lần lượt bị hủy bỏ, các du học sinh không còn cách nào khác là bỏ ra một khoản tiền lớn để được trở về nhà.

Theo Reuters đưa tin, khi dịch Covid-19 bùng phát ở Mỹ, các học sinh Trung Quốc đến từ những gia đình giàu có đã thuyết phục bố mẹ họ chi hàng chục nghìn đô la để có được một chỗ ngồi trên máy bay riêng trở về quê hương. 

Hiện tại, các quốc gia trên thế giới đang lần lượt đóng cửa và phong tỏa thì những người chọn bay nửa vòng trái đất từ Mỹ về Trung Quốc phải chấp nhận chuyến bay dài 60 tiếng và quá cảnh nhiều nơi, xuyên qua Thái Bình Dương.

Một luật sư ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, Jeff Gong, đã hỏi con gái anh, một học sinh phổ thông tại bang Wisconsin, Mỹ, rằng liệu cô bé muốn được bố cho 180 nghìn NDT (gần 600 triệu đồng) tiền tiêu vặt hay một suất trên máy bay riêng để trở về nhà.

"Con gái năn nỉ tôi cho nó về nhà... Con bé nói: 'Không bố ơi, con không cần tiền, con muốn được về nhà" - Jeff nói với Reuters.

Dịch Covid-19 hoành hành ở Mỹ, du học sinh nhà giàu Trung Quốc không ngại chi hơn nửa tỷ đồng để được hồi hương - Ảnh 2.

Các hành khách xếp hàng lên máy bay ở sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải, thành phố Thượng Hải.

Hiện tại, Trung Quốc liên tiếp nhiều ngày liền không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong nước nhưng số người nhiễm bệnh ở Mỹ đã vượt con số 54 nghìn, trở thành một trong những điểm nóng dịch bệnh trên thế giới.

Mọi chuyện trở nên cấp bách hơn khi các đường bay giữa Mỹ và Trung Quốc liên tục bị cắt giảm. 

Theo nhà cung cấp dữ liệu hàng không VariFlight, vào ngày 24/3 vừa qua, 3.102/3800 chuyến bay thương mại đi và đến Trung Quốc đã bị hủy bỏ.

"Các trung tâm giáo dục và trường học đại diện gia đình các học sinh ở Trung Quốc yêu cầu chúng tôi sắp xếp máy bay riêng phục vụ cho con cái họ giữa tình hình các hãng hàng không liên tục cắt giảm chuyến bay" - Annelies Garcia, giám đốc thương mại của Private Fly, một dịch vụ đặt vé toàn cầu cho các chuyến bay tư nhân.

Được biết, Bắc Kinh đã cấm tất cả những chuyến bay tư nhân từ nước ngoài và Thượng Hải được cho là cũng sẽ nối bước thủ đô. Trong khi đó, Hongkong và Macau đã cấm các chuyến quá cảnh.

Dịch vụ Điều lệ Hàng không có trụ sở tại Mỹ cho biết họ có thể chở hành khách từ Los Angeles đến Thượng Hải trên một chuyên cơ Bombardier 6000 có 14 chỗ ngồi với giá 2,3 triệu NDT (hơn 7,5 tỷ đồng), tính ra là 23 nghìn USD (khoảng 534 triệu đồng).

"Chúng tôi đã sắp xếp một số các chuyên cơ để bay từ Mỹ đến Trung Quốc dành cho người dân xứ sở tỷ dân với nhiều đường bay, bao gồm: New York, Boston đến Thượng Hải, San Jose đến Hongkong, Los Angeles đến Quảng Châu. 

Giá cả phụ thuộc vào vị trí của máy bay vào ngày, giờ và đường bay" - Glenn Phillips, quản lý truyền thông và quảng cáo ở Dịch vụ phi cơ riêng, cho biết.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp máy bay tư nhân đã nhận được thông báo không chính thức rằng máy bay riêng đăng kí ở Trung Quốc không được hạ cánh ở Mỹ và ngược lại, máy bay riêng đăng ký ở Mỹ không được đáp ở sân bay của xứ sở tỷ dân. 

Hai nguồn tin này đã xác nhận với Reuters thông tin này.

"Chính phủ Trung Quốc cho phép mọi người từ nước ngoài về nước. 

Chúng tôi đã nhận được các thông báo bằng miệng về hướng dẫn thắt chặt các chuyến bay tư nhân những ngày gần đây. Cánh cửa đang đóng lại rất nhanh" - 1 trong số họ nói với Reuters.

Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Dịch Covid-19 hoành hành ở Mỹ, du học sinh nhà giàu Trung Quốc không ngại chi hơn nửa tỷ đồng để được hồi hương - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại