Sớm đầu thú, những kẻ sát hại đại úy công an mới có cơ hội thoát án tử

Nguyễn Hằng |

Sau khi sát hại Đại úy Sầm Quốc Nghĩa (29 tuổi, công tác tại Công an huyện Quế Phong), những nghi phạm đã bỏ trốn vào rừng. Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án “giết người” và tiến hành truy bắt những đối tượng liên quan.

Ngày 22/3, khi nhận được tin báo có một số đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy từ biên giới tại khu vực rừng núi xã Nậm Giải (huyện Quế Phong), Công an huyện đã nhanh chóng xác minh và cử tổ công tác gồm 8 chiến sĩ tổ chức vây bắt nhóm đối tượng này.

Trong quá trình truy bắt, Đại úy Sầm Quốc Nghĩa bất ngờ bị hai đối tượng dùng hung khí tấn công khiến anh bị thương nặng. Bị trọng thương nhưng Đại úy Nghĩa vẫn cố gắng ra tín hiệu cho đồng đội tiếp tục truy bắt các đối tượng.

Do địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu. Ngay sau đó, Đại úy Nghĩa được đưa đến Trung tâm y tế huyện Quế Phong cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

Hiện tại, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án "Giết người" theo Điều 123 (BLHS 2015), huy động lực lượng truy bắt các đối tượng sát hại Đại úy Sầm Quốc Nghĩa.

Lực lượng công an, biên phòng đang chốt chặn ở biên giới, khép vòng vây tại khu rừng ở xã biên giới Nậm Giải để ngăn chặn các đối tượng có thể trốn qua biên giới.

Chia sẻ về vụ án này, luật sư Vũ Đức Long (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, sự hy sinh của Đại úy Nghĩa đã để lại những tiếc thương vô hạn trong mọi tầng lớp nhân dân. Dư luận căm phẫn và mong Công an tỉnh Nghệ An sớm bắt được các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định.

"Các đối tượng sát hại Đại úy Nghĩa sẽ bị xử lý về hành vi giết người với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là giết người thi hành công vụ, vì lý do công vụ của nạn nhân", luật sư Long nói.

Theo luật sư Long, giết người đang thi hành công vụ là cố ý gây ra cái chết cho người đang thực hiện một nhiệm vụ được cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội có thẩm quyền giao phó.

Nhiệm vụ được giao phó có thể là đương nhiệm do nghề nghiệp quy định như: Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ; thầy thuốc đang điều trị tại bệnh viện; thầy giáo đang giảng bài hoặc hướng dẫn học sinh tham quan nghỉ mát; Thẩm phán đang xét xử tại phiên toà; thanh niên cờ đỏ, dân quân tự vệ đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự ở nơi công cộng...

"Hành vi của các đối tượng là đáng lên án, việc Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án "giết người" theo Điều 123 (BLHS 2015) là đúng quy định hiện hành. Nếu bị cáo buộc, các đối tượng sát hại Đại úy Nghĩa có thể chịu mức án cao nhất là tử hình.

Nếu đối tượng nào đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trường hợp cố tình trốn tránh, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ phải chịu mức chế tài nghiêm khắc", luật sư Long phân tích.

Được biết, trước khi bị sát hại, anh Nghĩa mang quân hàm Thượng úy. Ngày 23/3, Công an tỉnh Nghệ An quyết định thăng hàm từ Thượng uý lên Đại úy cho nạn nhân đã hy sinh. Đại úy Sầm Quốc Nghĩa là cán bộ công tác tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Quế Phong từ năm 2015.

Anh là một trong những cảnh sát trẻ nhưng mưu trí, dũng cảm, có kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Đại úy Nghĩa có vợ là giáo viên mầm non, con gái 2 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại