Người dân TQ bức xúc vì Hoa kiều về nước tránh dịch còn nói: Tôi về từ châu Âu mà đối đãi như thế này?

An An |

Một bộ phận du học sinh và Hoa kiều trở về TQ tránh dịch trong thời gian gần đây đã có những hành động, phát ngôn thái quá khiến người dân trong nước cảm thấy chán nản.

Theo báo Bắc Kinh buổi tối (Trung Quốc), gần đây, đoạn video một Hoa kiều trở về từ Italia chỉ trích công tác đón nhận, kiểm dịch tại sân bay đã gây bão mạng xã hội nước này.

Báo Trung Quốc cho biết, vụ việc xảy ra vào tối muộn ngày 11/3. Theo đó, do phải chờ đợi lâu, nam hành khách đã bày tỏ sự bất mãn, lên tiếng chê bai điều kiện tại khu vực kiểm dịch sơ sài.

"Mọi người nhìn xem, [họ] đối xử với chúng tôi từ châu Âu về là như thế này này? Bắt phải đợi cả tối ở sân bay. Bây giờ còn nói đợi đến ngày mai", người đàn ông vừa nói vừa quay lại hình ảnh nhiều hành khách đợi làm thủ tục ở sân bay.

Nam Hoa kiều chỉ trích công tác đón nhận, kiểm dịch ở sân bay Trung Quốc.

Được biết, do du học sinh và Hoa kiều ở nước ngoài về nước ngày càng đông nên công tác kiểm tra phòng dịch và sơ tán du khách ở sân bay chịu áp lực rất lớn, sân bay cũng được chia các khu vực chỉ định để phục vụ công tác kiểm dịch.

Phát ngôn của Hoa kiều này ngay sau đó đã gây nên làn sóng bất bình của người dùng mạng Trung Quốc. Hầu hết đều cho rằng, người đàn ông này rất thiếu ý thức khi đưa ra phát biểu như vậy.

"Anh về tránh dịch chứ không phải đi du lịch, về tránh dịch mà còn yêu cầu cao sao?", một người dùng mạng đặt câu hỏi.

"Anh đã quên mất sự biết ơn và thông cảm rồi", một tài khoản khác viết.

Ở diễn biến liên quan, một nữ du học sinh đã phát sinh tranh cãi với một nhân viên làm nhiệm vụ tại khu cách ly vì vấn đề nước uống.

Theo đó, nữ sinh này yêu cầu được cung cấp nước khoáng thay vì phải tự đun nước uống ở nơi cách ly: "Trong nước có tạp chất làm sao mà uống được. Tôi muốn uống nước khoáng". Tuy nhiên, nhân viên tại khu cách ly cho biết, đây là khu cách ly và tất cả mọi người đều dùng loại nước này.

Nữ du học sinh phát sinh tranh chấp với nhân viên công tác vì vấn đề nước uống

"Bạn đã xông ra ngoài phải không?... Tôi không biết bạn có xông ra ngoài hay không nhưng giờ đây tôi cảnh cáo miệng rằng, thứ nhất, nơi đây không phải khách sạn, thứ hai, nơi đây là khu cách ly... Nếu bạn muốn uống nước khoáng, bạn có thể gọi giao hàng. Ở đây không phải nhà riêng của bạn... Ở đây cũng có nước uống, mọi người đều như thế cả. Mọi người đều chấp nhận, tại sao bạn lại không... Bạn nhìn thấy có ai ra ngoài chưa?.. Ở đây không phải là nơi để bạn đến du lịch, biết không?", người nhân viên nói.

Bên cạnh đó, một sự việc khác cũng thu hút sự chú ý của người dân Trung Quốc. Một nhóm du học sinh từ các nước như Anh, Pháp trở về Thượng Hải và chờ kết quả xét nghiệm virus tại điểm giám sát của bệnh viện Phố Đông.

Do đợi lâu nên đã phát sinh tranh chấp với nhân viên công tác. Nhóm sinh viên này cho rằng công tác phục vụ không được chu đáo nên từ chối đồ ăn do bệnh viện cung cấp. Khi cảnh sát thắc mắc vì sao không ăn, nhóm người này thậm chí đã yêu cầu các cảnh sát ăn thử trước để đề phòng vấn đề vệ sinh thực phẩm.

Trước những hành động này, người dân Trung Quốc dường như đều thể hiện sự bức xúc và cho rằng, trước tình hình dịch bệnh đặc thù như hiện tại, mọi người phải biết thông cảm, thấu hiểu sự vất vả của đội ngũ nhân viên công tác cũng như nghiêm túc chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh của chính phủ.

Người dân TQ bức xúc vì Hoa kiều về nước tránh dịch còn nói: Tôi về từ châu Âu mà đối đãi như thế này? - Ảnh 4.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại