Lộ bằng chứng Taylor Swift bị vợ chồng Kim “siêu vòng ba” hãm hại

BOMI |

Toàn bộ đoạn hội thoại giữa Kanye West và Taylor Swift vào năm 2016 bị lộ đã chứng minh rằng, nữ ca sĩ không hề đồng ý cho Kanye West nhắc đến tên mình một cách khiếm nhã trong bài hát Famous.

Mới đây, toàn bộ đoạn video ghi lại cuộc hội thoại của Kanye West xin phép sử dụng tên của Taylor Swift trong đoạn rap bài Famous vào năm 2016 đã bị lan truyền trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, khác với đoạn video mà vợ chồng Kanye West - Kim Kardashian từng chia sẻ trước đó, trong đoạn clip bị lộ trên mạng, Kanye không hề đề cập đến từ ngữ khiếm nhã anh sử dụng trong ca khúc mà chỉ cho Taylor nghe một câu ngắn để nhận được sự đồng ý của nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, sau khi nghe đoạn nhạc, Taylor muốn Kanye gửi toàn bộ bài hát để cô cân nhắc vì lo lắng rằng dư luận có thể bẻ lái sang hướng tiêu cực. Đồng thời, cô cũng không hề nói đồng ý để Kanye West sử dụng tên mình trong bài hát.

Scandal lớn nhất của Taylor Swift được làm sáng tỏ, chứng minh   nữ ca sĩ bị vợ chồng Kanye - Kim hãm hại - Ảnh 1.

Sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng, ngay lập tức hastag #TaylorToldTheTruth (Tạm dịch: Taylor nói sự thật) đã trending trên toàn thế giới.

Bởi lẽ, vào năm 2016, khi Kanye West tung ra đoạn rap với câu: "Tôi cảm giác mình và Taylor vẫn có thể ngủ với nhau/Vì sao ư/ Vì tôi đã khiến "con khốn" đấy nổi tiếng" và khẳng định rằng đã nhận được sự đồng ý của Taylor khi gọi cô là "con khốn", nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã phủ nhận và nói rằng cô chưa bao giờ được nghe về câu hát trước đó.

Tuy nhiên, thời điểm đó, vợ chồng Kanye - Kim đã tung ra một đoạn video được chỉnh sửa, cắt xén để chứng minh Taylor thực sự cho phép Kanye phát hành ca khúc Famous.

Sự việc khiến Taylor Swift bị tẩy chay, cô bị gọi là "rắn chúa" và phải ở ẩn trong 1 khoảng thời gian khá dài. Scandal với Kanye West cũng được coi là scandal lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Scandal lớn nhất của Taylor Swift được làm sáng tỏ, chứng minh   nữ ca sĩ bị vợ chồng Kanye - Kim hãm hại - Ảnh 2.

Việc lộ đoạn clip gốc này đã chứng minh những gì Taylor Swift nói trước đó là sự thật, đồng thời đó cũng là bằng chứng khẳng định Kanye West và Kim Kardashian đã dàn xếp để bôi nhọ, hủy hoại thanh danh của nữ ca sĩ nhạc đồng quê.

Kanye West và Taylor Swift từng không ít lần vướng phải lùm xùm gây xôn xao dư luận. Nổi tiếng nhất có thể kể đến lần Kanye giậc mic từ Taylor trong lễ trao giải VMA 2009 và hét lớn rằng Taylor không xứng đáng nhận giải, Beyonce mới là người xứng đáng nhận giải thưởng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại