Nghệ sĩ Đình Toàn: Không bao giờ khoe chuyện tình yêu và hàng hiệu trên báo chí

Hương Hương |

"Chuyện hàng hiệu hay những câu nói sốc, giật gân cũng thế. Có thể các bạn mới vào nghề thích như vậy để được biết đến. Đó là quyền của mỗi người, tôi không bàn đến", Đình Toàn nói.

Đình Toàn là một gương mặt quen thuộc, một trong những nghệ sĩ được yêu thích ở phía Nam cả trên sân khấu lẫn màn ảnh nhỏ. Đình Toàn được biết đến với nhiều vai trò khác nhau từ nghệ sĩ kịch nói đến diễn viên điện ảnh, truyền hình, đạo diễn sân khấu, biên đạo múa và MC.

Giải thưởng danh giá mà Đình Toàn từng nhận được là giải Diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng 2010.

Tỏa sáng từ các vai giả gái

Để có được sự thành công như ngày hôm nay, Đình Toàn cho biết mình gặp nhiều may mắn trên con đường nghệ thuật. Thuở mới vào nghề, Đình Toàn tình cờ được chọn vào Trung tâm múa rối Nụ Cười của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn nhờ ngoại hình giống một diễn viên của đoàn đã nghỉ việc.

Khi Trung tâm múa rối Nụ Cười mở sân khấu kịch Idecaf, Đình Toàn được mời qua múa phụ họa rồi được giao vai quần chúng. Khi một số diễn viên bận, Đình Toàn được thế vai. Đạo diễn nhìn thấy khả năng của Đình Toàn và giao cho anh một vai nhỏ trong vở "Ăn khế trả vàng".

Thời gian sau, NSƯT Thành Lộc thành lập nhóm Chuyện ngày xưa - nhóm Líu Lo và mời Đình Toàn tham gia.

Nghệ sĩ Đình Toàn: Không bao giờ khoe chuyện tình yêu và hàng hiệu trên báo chí - Ảnh 1.

Đình Toàn đứng kế NSƯT Thành Lộc trong vở "12 bà mụ".

Chia sẻ trong chương trình Chuyện của sao, Đình Toàn kể: "Cơ may rất lớn trong cuộc đời nghệ thuật của tôi là được đứng chung với rất nhiều anh chị nghệ lớn lúc đó: anh Thành Lộc, chị Thanh Thủy, anh Bạch Long, Hoàng Trinh. Khi chương trình phát ra thì mọi người biết và thích tôi".

Tuy nhiên, vở kịch đã đưa tên tuổi Đình Toàn rực sáng trên sân khấu là "12 bà mụ". Cơ duyên có được vai diễn này của anh cũng hết sức tình cờ khi đoàn không có đủ diễn viên nữ để đảm nhận 12 bà mụ. Vậy là Đình Toàn cùng NSƯT Thành Lộc, Tuấn Khôi được giao "giả gái". Đình Toàn còn tự tin rằng, được giao vai này vì anh cũng có chút "nhan sắc".

Đình Toàn đã đi một chặng đường dài từ một nghệ sĩ múa rối tới những vai diễn đa dạng, đặc biệt là những vai giả gái của anh luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Khi nói về các vai giả gái của mình, Đình Toàn chia sẻ: "Với tôi, một nhân vật giả gái trên sân khấu thì điều đầu tiên tôi đặt ra là, điều đó có cần thiết hay không. Ở vai trò đạo diễn, nếu không cần, tôi sẽ không làm. Còn ở vai trò diễn viên, tôi sẽ từ chối vì điều đó không đúng.

Bây giờ có quá nhiều người giả gái, khán giả dễ dàng chấp nhận hơn nhưng cái dễ đó đồng nghĩa với bỏ qua. Thôi kệ đi! Nhưng những vai giả gái đó sẽ đi qua luôn và không đọng lại gì trong khán giả. Sau đó là bạn phải diễn như thế nào để khán giả thấy là, cần thiết phải có 1 người giả gái trong câu chuyện đó".

Đình Toàn cũng bày tỏ quan điểm, diễn viên bây giờ quá dễ dàng giả gái vì họ cho rằng, diễn viên nam giả gái, ra dẹo dẹo sẽ làm mọi người vui nhưng đôi khi điều đó làm anh và nhiều người "thấy ghê", thậm chí hơi phản cảm. Và khi phản cảm thì người ta có quyền phản đối.

Nghệ sĩ Đình Toàn: Không bao giờ khoe chuyện tình yêu và hàng hiệu trên báo chí - Ảnh 3.

Đình Toàn tỏa sáng từ những vai giả gái và chiếm trọn tình cảm của khán giả qua các chương trình dành cho thiếu nhi.

Không khoe hàng hiệu và chuyện tình yêu trên báo chí

Chia sẻ về cuộc sống đời thường, Đình Toàn khẳng định, bản thân anh là một người hài hước, vui vẻ. Theo anh, muốn mang lại tiếng cười cho khán giả thì bản thân người nghệ sĩ phải luôn lạc quan thì mới có thể tìm ra những điểm thú vị của cuộc sống và truyền tải nó đến với mọi người.

Ở hậu trường chương trình Cặp đôi hài hước, nam diễn viên - MC chia sẻ: "Tôi thích chém gió về các vấn đề xã hội. Tôi nổi tiếng là người nhiều chuyện, tuy nhiên, tôi chỉ "tám" chuyện với những người hợp cạ với mình. Nếu đã hợp nhau, thì khi nói chuyện, tôi sẽ lấn át và tranh luôn phần nói của người kia".

Nói về việc hoạt động nghệ thuật đã lâu nhưng không được truyền thông nhắc tới thường xuyên, Đình Toàn khẳng định, anh không buồn vì điều đó.

Theo Đình Toàn, anh có một lượng khán giả riêng nhất định, và đó chính là các bé thiếu nhi. Lượng khán giả này rất trung thành, theo anh từ nhỏ đến lớn. Thậm chí, ngay khi trở thành phụ huynh, nhiều khán giả cũng vẫn thích anh diễn và sau đó họ còn truyền tình cảm của mình sang con cái, khiến cho con của họ cũng mê Đình Toàn.

Cũng bởi xác định gắn bó với các vở diễn dành cho thiếu nhi nên Đình Toàn xây dựng hình ảnh một người nghệ sĩ "sạch", không scandal.

Cuộc sống của anh cũng không xa xỉ, hào nhoáng như những nghệ sĩ khác. Anh khẳng định, có hai thứ không bao giờ khoe trên mạng xã hội, đó là hàng hiệu và người yêu.

Nghệ sĩ Đình Toàn: Không bao giờ khoe chuyện tình yêu và hàng hiệu trên báo chí - Ảnh 5.

Đình Toàn trong vai trò MC.

"Tôi xây dựng hình ảnh cho mình là một nghệ sĩ của thiếu nhi nên sẽ không bao giờ khoe chuyện tình yêu trên báo chí hay mạng xã hội. Điều này ảnh hưởng đến hình ảnh bấy lâu tôi gìn giữ.

Chuyện hàng hiệu hay những câu nói sốc, giật gân cũng thế. Có thể các bạn trẻ, mới vào nghề thích như vậy để được biết đến. Đó là quyền của mỗi người, tôi không bàn đến. Tuy nhiên, tôi hoạt động nghệ thuật đã lâu, xác định đi đường dài nên không cần phải như vậy".

Dẫu vậy thì khi tìm kiếm tên của Đình Toàn trên google, từ khóa xuất hiện với tần số nhiều nhất và cao nhất là "Đình Toàn và Quang Thảo".

Chia sẻ về điều này, Đình Toàn thẳng thắn: "Chắc chắn là chúng tôi có một mối quan hệ rất thân thiết, thân hơn chữ thân. Nhưng mức độ nào thì là câu chuyện rất dài, kể ra sợ mọi người hoang mang. Vì hầu như tất cả các vở kịch thiếu nhi mà tôi làm cho Idecaf đều do Quang Thảo viết kịch bản. Khi làm việc với nhau lâu thì mình tin tưởng để biết là làm hợp cạ với ai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại