Tổng thống Ukraine dọa ngừng đàm phán với Nga về Donbass

VIETNAM+ |

Tổng thống Ukraine cho biết, sau cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đã đặt ra thời hạn chót để đạt được đột phá về vấn đề Donbass.

Trả lời phỏng vấn báo Người bảo vệ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 7/3 cho biết Kiev có thể từ chối đàm phán với Moskva về vấn đề Donbass nếu không đạt được tiến triển nào trong năm nay.

Ông Zelenskiy nêu rõ: "Thời gian không còn nhiều… Có thể mất một năm để đạt được thỏa thuận. Sau đó, cần thực hiện nó," đồng thời ông cũng nhấn mạnh rằng ông không thể chờ lâu hơn nữa.

Tổng thống Ukraine cho biết, sau cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin , ông đã đặt ra thời hạn chót để đạt được đột phá. Ông Zelenskiy cũng khẳng định có 2-3 kế hoạch khác trong trường hợp đổ vỡ trong đàm phán với Nga ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại