Phá đường dây đánh bạc do giang hồ "Thanh Sport" cầm đầu giao dịch khoảng 2 tỷ đồng mỗi ngày

Quỳnh Lưu |

Đứng ra lập đường dây đánh bạc, Thanh cho các chân rết dùng phần mềm trên điện thoại để giao dịch với các con bạc chơi lô đề khoảng 2 tỷ đồng mỗi ngày.

Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn trên địa bàn.

Theo đó, sau một thời gian điều tra theo dõi, ngày 4/3, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Văn Thanh (tức Thanh Sport; SN 1990, trú thị trấn Nông Cống, Thanh Hóa) cầm đầu.

Sau khi bắt giữ Thanh, công an tiếp tục đồng loạt bắt 4 đối tượng khác là chân rết trong đường dây này gồm: Mai Xuân Dũng (SN 1990; trú xã Yên Mỹ); Đỗ Văn Thắng (SN 1989); Lê Thanh Phong (SN 1974; trú ở thị trấn Nông Cống) và Lê Xuân Bùi (SN 1971, ở xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống).

Khám xét nơi ở của Thanh "Sport", Công an thu giữ 150 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động và 1 xe ôtô BKS 36A - 40758. Khám xét nhà 4 đối tượng liên quan, công an thu giữ thêm 20 triệu đồng, 5 điện thoại di động và nhiều tang vật khác có liên quan.

Cơ quan công an xác định, từ tháng 1/2020, Thanh đã lập 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn. Đường dây của Thanh lập ra rất kín và hoạt động hết sức tinh vi. Các đối tượng trong đường dây đều sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hóa để tập hợp ghi lô đề của các con bạc.

Với thủ đoạn này, Thanh Sport đã tổ chức cho các con bạc đánh lô, đề với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng mỗi ngày.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại