Cựu CEO Google cảnh báo: Mỹ có thể thất bại trước Trung Quốc về công nghệ trong 10 năm tới

Nguyễn Hải |

Chuyên gia này cũng hối thúc chính phủ Mỹ đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho các công nghệ mới nổi, nhằm duy trì vị thế dẫn đầu của mình về công nghệ trước "đại kình địch".

Eric Schmidt từng là CEO của Google trong những năm đầu mới thành lập, sau đó ông trở thành chủ tịch của công ty này. Hiện tại sau khi rời khỏi Google, ông đang là Chủ tịch Ủy ban An Ninh Quốc gia thuộc Hội đồng Sáng kiến Quốc phòng và Trí Tuệ nhân tạo của Mỹ. Những vị trí này không chỉ cho ông có cái nhìn sâu sắc về vị thế hiện tại của ngành công nghệ Mỹ mà còn cả các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc.

Đó là lý do cho bài viết của ông nhằm cảnh báo về tình thế hiện tại của ngành công nghệ Mỹ trước sự trỗi dậy của Trung Quốc như một đối thủ cạnh tranh có thể vượt mặt nước Mỹ trong tương lai không xa.

Dưới đây là trích từ bài viết của ông Schmidt đăng tải trên trang New York Times:

Cựu CEO Google cảnh báo: Mỹ có thể thất bại trước Trung Quốc về công nghệ trong 10 năm tới - Ảnh 1.

Ông Eric Schmidt, người từng là CEO của Google và sau đó là chủ tịch Alphabet, công ty mẹ của Google.

Thung lũng Silicon có thể thua trước Trung Quốc 

"Sự sáng tạo của các công ty và các trường đại học Mỹ không giống bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Chúng ta có những startup trưởng thành từ garage, các doanh nghiệp dám chấp nhận rủi ro và những học giả gan dạ dám khám phá những tiến bộ mới về khoa học và công nghệ. Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện.

Nhiều nhà lãnh đạo của Thung lũng Silicon có được sự khởi đầu của mình nhờ vào trợ cấp từ chính phủ liên bang – bao gồm cả tôi nữa. Bằng tốt nghiệp ngành khoa học máy tính của tôi những năm 1970 – 1980 được tài trợ một phần từ Quỹ Khoa học Quốc gia và Cơ quan các dự án Nghiên cứu công nghệ Quốc phòng Tiến bộ.

Nhưng trong những năm gần đây, người Mỹ - bao gồm cả các nhà lãnh đạo Thung lũng Silicon – đã đặt quá nhiều niềm tin vào khu vực tư nhân để đảm bảo vị thế dẫn đầu toàn cầu của người Mỹ trong lĩnh vực công nghệ mới. Giờ đây chúng ta đang trong cuộc chạy đua công nghệ với Trung Quốc, quốc gia đã cắm rễ sâu vào nền kinh tế và quốc phòng của chúng ta – đó là một thực tế mà tôi phải nhận thức khi làm chủ tịch hai ủy ban chính phủ về sáng tạo và an ninh quốc gia. Chính phủ cần tham gia vào cuộc đua này một cách nghiêm túc.

Các xu hướng quan trọng (trong công nghệ) giờ đây không còn là của chúng ta nữa. Ví dụ, vị thế dẫn đầu của nước Mỹ trong trí tuệ nhân tạo rất chênh vênh. AI sẽ mở ra những biên giới mới cho mọi thứ, từ công nghệ sinh học cho đến ngân hàng, và giờ đây nó là một ưu tiên của Bộ Quốc phòng. Về cơ bản, dẫn đầu thế giới về AI sẽ làm tăng trưởng nền kinh tế và bảo vệ an ninh của chúng ta.

Cựu CEO Google cảnh báo: Mỹ có thể thất bại trước Trung Quốc về công nghệ trong 10 năm tới - Ảnh 2.

Một nghiên cứu gần đây xem xét hơn 100 thước đo khác nhau nhận thấy rằng, hiện tại nước Mỹ đang đi trước Trung Quốc nhưng rồi sẽ tụt lại phía sau trong vòng từ 5 đến 10 năm nữa, song song với điều đó nền kinh tế của họ được dự báo cũng sẽ trở nên lớn hơn nhiều chúng ta.

Trừ khi các xu hướng này thay đổi, vào năm 2030, chúng ta sẽ phải cạnh tranh với một quốc gia có nền kinh tế lớn hơn, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển nhiều hơn, nghiên cứu tốt hơn, triển khai các công nghệ mới sâu rộng hơn và có cơ sở hạ tầng điện toán vững mạnh hơn.

Một ủy ban liên bang độc lập về AI, do tôi dẫn đầu, gần đây đã đưa ra kết luận rằng nếu các tiến bộ AI ở một nơi nào đó vượt mặt công nghệ của các công ty và chính phủ Mỹ, cũng như mang lại các lợi thế thương mại và quân sự cho những đối thủ của chúng ta, "hậu quả của điều này có thể đe dọa đến an ninh quốc gia Mỹ và sự ổn định toàn cầu." Điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với các công nghệ mới nổi khác."

Tăng gấp đôi đầu tư cho các lĩnh vực công nghệ mới

Bên cạnh lời cảnh báo về khả năng thất bại của ngành công nghệ Mỹ trong cuộc chạy đua với Trung Quốc trong tương lai không xa, ông Schmidt còn kêu gọi chính quyền liên bang hỗ trợ nhiều hơn nữa cho ngành công nghệ Mỹ để điều đó không xảy ra.

Cựu CEO Google cảnh báo: Mỹ có thể thất bại trước Trung Quốc về công nghệ trong 10 năm tới - Ảnh 3.

Trong khi Nhà Trắng đang yêu cầu "tăng gấp đôi kinh phí nghiên cứu đến năm 2022 cho hai lĩnh vực – AI và khoa học thông tin lượng tử", ông Schmidt hy vọng điều này còn có thể xảy đến với những lĩnh vực khác, ví dụ như công nghệ sinh học.

Hơn nữa, ông còn đề nghị Quốc hội Mỹ chấp thuận đề xuất ngân sách quốc phòng của Tổng thống Trump "để cấp kinh phí R&D cho Quốc phòng ở mức cao nhất trong hơn 70 năm qua," và rằng "Chính phủ nên bắt đầu ưu thiết lập các ưu tiên quốc gia đối với những công nghệ mới nổi, với trọng tâm đặc biệt dành cho những lĩnh vực nghiên cứu có thể cải thiện khả năng quốc gia và an ninh của chúng ta."

Đây không phải lần đầu ông Schmidt đề cập đến vấn đề này. Năm 2017, trong một báo cáo về tham vọng của chính phủ Trung Quốc đối với AI, ông Schmidt từng nhấn mạnh rằng: "Rất đơn giản. Đến năm 2020, Trung Quốc sẽ bắt kịp chúng ta. Đến năm 2025, họ sẽ giỏi hơn chúng ta. Và đến năm 2030, họ sẽ thống trị những ngành công nghiệp về AI. Hãy tin tôi, những người Trung Quốc này rất giỏi. Họ sẽ sử dụng công nghệ này cho cả các mục tiêu thương mại cũng như quân sự, với tất cả những gì có thể."

Tham khảo New York Times


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại