Giáo hoàng Francis hủy bỏ lịch trình tại Rome vì bị "ốm nhẹ"

Hải Võ |

Tòa thánh Vatican ngày 27/2 thông báo, Giáo hoàng Francis đã hủy sự kiện xuất hiện trước công chúng tại Rome vào cùng ngày do ông bị "ốm nhẹ".

"Vì lý do bị ốm nhẹ, Giáo hoàng sẽ ở lại Nhà nguyện thánh Martha", đại diện truyền thông của Tòa thánh, ông Matteo Bruni, nêu trong thông báo được đưa ra 1 ngày sau khi Giáo hoàng Francis có dấu hiệu bị cảm cúm.

Sự kiện mà Giáo hoàng phải hủy bỏ được tổ chức tại Vương cung thánh đường Thánh John Lateran, một trong những nhà thờ lớn nhất tại Rome, Italy. Ông Bruni cho biết những lịch trình khác của Giáo hoàng 83 tuổi không thay đổi.

Thông báo của Tòa thánh về việc Giáo hoàng hủy lịch trình được đưa ra trong bối cảnh Italy đang nỗ lực ngăn chặn dịch Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-Cov-2) lây lan. 

Tính đến ngày 27/2, nhà chức trách Italy xác nhận đã có tổng cộng 650 ca lây nhiễm, khiến nước này trở thành khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề nhất tại châu Âu thời điểm này.

Vatican không đề cập tới dịch bệnh trong thông báo ngày 27.

Giáo hoàng Francis - người chỉ còn một bên phổi - thường xuyên tham dự các sự kiện tiếp xúc đám đông và bắt tay với các con chiên, tín đồ. Ông hiếm khi hủy bỏ các sự kiện trong lịch trình bận rộn của mình.

Vào ngày 26/2, Giáo hoàng đã bày tỏ tình đoàn kết với những người bị nhiễm virus corona trên toàn thế giới.

Xin mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY để cập nhật tin tức nhanh và chính xác nhất liên quan đến dịch Covid-19 trên thế giới, bao gồm tình hình kiểm soát dịch, số người mắc, số người tử vong... các nước đang làm gì để đối phó với dịch bệnh.

Giáo hoàng Francis hủy bỏ lịch trình tại Rome vì bị ốm nhẹ - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại