Reuters: Thứ trưởng Y tế Iran có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới

Hồng Anh |

Reuters trích dẫn thông tin được truyền thông Iran đăng tải cho biết, Thứ trưởng Y tế của nước này vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới.

Cụ thể, theo hãng tin địa phương ILNA, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran đã xác nhận thông tin Thứ trưởng Iraj Harirchi nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp (COVID-19). Hiện ông Harirchi đã được cách ly.

Trong đoạn video được hãng thông tấn Fars News đăng tải trên Twitter, ông Harirchi đã xác nhận việc mình dương tính với virus SARS-CoV-2 cùng lời khẳng định: "Chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại corona".

Lời chia sẻ của Thứ trưởng Y tế Iran Iraj Harirchi

"Tôi muốn thông báo với mọi người rằng tôi đã bị nhiễm corona. Ngày hôm qua tôi bị sốt, và kết quả xét nghiệm của tôi đêm qua là dương tính. Tôi đã tự cách ly, và sẽ bắt đầu uống thuốc.

Tôi vẫn ổn. Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi một chút. Tôi đang bị sốt, nhưng rồi tôi sẽ hạ sốt thôi. 

Hãy tin tưởng rằng với nỗ lực của Bộ Y tế và đội ngũ nhân viên y tế, cùng sự hỗ trợ của chính phủ và quân đội trong những tuần tới, chúng ta sẽ chiến thắng loại virus này. Chúng ta sẽ đánh bại corona", ông Harirchi nói trong đoạn video dài gần 2 phút.

Trước đó, khi nghị sĩ đại diện của thành phố Qom khẳng định đã có 50 người tử vong tại thành phố này do COVID-19, đích thân Thứ trưởng Harirchi đã bác bỏ thông tin này trong cuộc họp báo trên truyền hình, đồng thời tuyên bố sẽ "từ chức" nếu số người chết do COVID-19 tại Qom thực sự vượt quá 1/4 của con số 50, theo Reuters.

Reuters: Thứ trưởng Y tế Iran có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới - Ảnh 3.

Thông tin được hãng thông tấn Reuters (Anh) đăng tải.

Thông tin về Thứ trưởng Harirchi được công bố trong bối cảnh tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại Iran.

Trong ngày hôm nay (25/2), truyền thông Iran vừa xác nhận thêm 3 trường hợp tử vong và 34 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca từ vong do virus corona chủng mới tại nước này lên 15 người, cao thứ 2 trên thế giới chỉ sau Trung Quốc. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Iran tính đến thời điểm hiện tại là 95 người.

Trước những diễn biến mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại Iran, một số quốc gia như Canada, Lebanon, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất, Afghanistan và Iraq đã quyết định đình chỉ các chuyến bay đến Iran.

Các nhà chức trách địa phương đã ra lệnh hủy bỏ các buổi hòa nhạc và đóng cửa các trường học, trường đại học và khu liên hiệp thể thao để phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Chính phủ Iran cũng đã cam kết sẽ công khai và minh bạch các thông tin về tình hình dịch bệnh tại nước này.

Cập nhật thêm các thông tin về virus corona trên thế giới tại đây.

Reuters: Thứ trưởng Y tế Iran có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại