Dịch COVID-19 hé lộ quy mô "khủng" của các trang trại động vật hoang dã ở Trung Quốc

Tất Đạt |

Lệnh cấm kinh doanh và vận chuyển động vật hoang dã tại Trung Quốc mới đây đã khiến hàng loạt trang trại điêu đứng và thiệt hại số tiền lên tới hàng triệu NDT.

Đóng cửa và cấm kinh doanh

Theo SCMP, gần 20.000 trang trại nuôi động vật hoang dã bao gồm công, mèo rừng, nhím, đà điểu, ngỗng và lợn rừng đã bị đóng cửa trên khắp Trung Quốc giữa lúc dịch bệnh do virus corona gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho quốc gia này.

Trong khi đó, mới chỉ vài tháng trước, những trang trại nuôi động vật hoang dã vẫn được khuyến khích bởi chúng tạo ra nguồn thu nhập lớn cho những người dân sống ở vùng nông thôn.

Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát khiến gần 80.000 người bị nhiễm bệnh và hơn 2.600 người tử vong, các nhà khoa học cho rằng nguồn gốc của virus corona có khả năng cao xuất phát từ các động vật hoang dã. Do đó, chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu đưa ra những chính sách mới để kiểm soát tình hình.

Mới đây, Bắc Kinh đã ra lệnh cấm tạm thời hoạt động buôn bán động vật hoang dã để ngăn chặn sự lây lan của virus và bắt đầu kiểm soát triệt để các trang trại có nuôi và bán những động vật này vào hồi đầu tháng 2.

Các quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực sửa đổi các điều luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và có thể sẽ tái cấu trúc các luật liên quan tới việc sử dụng động vật hoang dã làm thực phẩm và làm thuốc.

Dịch COVID-19 hé lộ quy mô khủng của các trang trại động vật hoang dã ở Trung Quốc - Ảnh 1.
Dịch COVID-19 hé lộ quy mô khủng của các trang trại động vật hoang dã ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Một số loại động vật hoang dã được nuôi tại Trung Quốc. Ảnh: SCMP

SCMP cho hay, luật pháp hiện tại thường bị nhiều tổ chức bảo vệ động vật hoang dã chỉ trích là tập trung quá nhiều vào việc tiêu thụ động vật hơn là bảo vệ chúng.

Steve Blake, trưởng đại diện của WildAid ở Bắc Kinh, nói: "Dịch bệnh do virus corona gây ra đang buộc Trung Quốc phải đánh giá lại mức độ quan trọng của động vật hoang dã. Việc chăn nuôi động vật hoang dã có những nguy cơ nhất định đối với sức khỏe con người và ảnh hưởng tới số lượng cá thể của sinh vật đó trong tự nhiên".

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã đề cao ý tưởng "thuần hóa động vật hoang dã" trong quá trình phát triển vùng nông thôn, du lịch sinh thái và xóa đói giảm nghèo. Một báo cáo của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc cho biết ngành công nghiệp liên quan tới khai thác và chăn nuôi động vật hoang dã có giá trị lên tới 520 tỉ nhân dân tệ (tương đương 57 tỉ USD).

Thiệt hại nặng nề

Các trang trại động vật hoang dã ở Trung Quốc nuôi đa dạng các loại sinh vật, bao gồm chuột tre (loại chuột chuyên ăn tre và được dùng làm thực phẩm, ở Việt Nam còn được gọi là dúi), rắn, cóc, nhím và sóc.

Tuy nhiên, trước khi dịch do virus corona nổ ra, có khá ít thông tin về quy mô của ngành chăn nuôi động vật hoang dã ở Trung Quốc. Một báo cáo của Xinhua ngày 17/2 cho biết trong giai đoạn năm 2005-2013 chỉ có 3.725 cơ sở chăn nuôi được cấp giải phép ở cấp quốc gia.

Nhưng từ khi dịch bệnh bùng phát, ít nhất 19.000 trang trại đã bị đóng cửa trên khắp cả nước, bao gồm 4.600 cơ sở ở tỉnh Cát Lâm, trung tâm lớn của các nguồn dược liệu cổ truyền Trung Quốc. Khoảng 3.900 cơ sở khác bị đóng cửa ở tỉnh Hồ Nam, 2.900 ở tỉnh Tứ Xuyên, 2.300 ở tỉnh Vân Nam, 2.000 ở tỉnh Liêu Ninh, và 1.000 ở tỉnh Thiểm Tây.

Dù không có danh sách chi tiết về các chủng loại động vật hoang dã được nuôi trong các trang trại ở Trung Quốc, nhưng theo các tờ báo địa phương, có thể kể tới những sinh vật như mèo hoang, chuột tre, đà điểu, lợn rừng, hươu sao, cáo, công xanh, gà tây, chim cút, chuột lang, ngỗng, vịt trời, ngỗng mỏ đỏ, chim bồ câu và chim trĩ khoang cổ.

Chen Hong, một nông dân nuôi công tại Hồ Nam, nói cô đang lo lắng về thiệt hại và không biết liệu có thu hồi được những khoản thu nhập đã mất không.

"Chúng tôi không được phép bán, vận chuyển động vật hoang dã hoặc để ai tiếp cận chúng. Chúng tôi cũng phải vệ sinh cơ sở hàng ngày. Thông thường vào thời điểm này trong năm, khách hàng và người thăm quan tới đây rất đông. Chúng tôi chưa nhận được thông báo về việc phải làm gì tiếp theo. Những con công vẫn đang ở đây và có thể chúng tôi sẽ không thể làm gì cho tới lúc dịch bệnh kết thúc," cô Chen nói.

"Tôi rất lo lắng về tương lai của trang trại. Việc đóng cửa trang trại đã khiến chúng tôi thiệt hại từ 400.000 tới 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,6 tỉ VNĐ), và nếu họ cấm hoàn toàn việc nuôi công, chúng tôi sẽ thiệt hại ít nhất 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,2 tỉ VNĐ)".

Dịch COVID-19 hé lộ quy mô khủng của các trang trại động vật hoang dã ở Trung Quốc - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại