"Phái" đoàn quân 100 nghìn con vịt đến biên giới "dẹp loạn" 400 tỷ châu chấu, dân mạng gật gù: Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở Trung Quốc!

HY LI |

Để đối phó với đàn châu chấu đang hùng hổ kéo đến, Trung Quốc đã phái 100 nghìn con vịt đến biên giới chiến đấu.

Thảm họa châu chấu ở Châu Phi đang ngày càng nghiêm trọng, hiện tại đã lan đến biên giới Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc. 

Trước tình hình này, chính quyền Trung Quốc đã ra một quyết định cực kỳ ấn tượng: Phái 100 nghìn con vịt đến biên giới chiến đấu với 400 tỷ con châu chấu đang chực chờ ập vào lãnh thổ.

Phái đoàn quân 100 nghìn con vịt đến biên giới dẹp loạn 400 tỷ châu chấu, dân mạng gật gù: Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở Trung Quốc! - Ảnh 1.

Đàn châu chấu 400 tỷ con ở Châu Phi là đợt dịch nặng nề nhất hàng chục năm qua.

Các quan chức Kenya cho biết, đàn châu chấu chấu đã lan rộng hơn 60km ở đất nước này, trở thành dịch châu chấu nặng nề nhất trong 25 năm qua. Chính phủ Pakistan cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp do thiếu lương thực.

Được biết, những con vịt này được truyền thông Trung Quốc gọi là "đội quân vịt" và nhiệm vụ của chúng là tiêu diệt châu chấu. So với sử dụng thuốc trừ sâu, đàn vịt này được đánh giá là sẽ có hiệu quả hơn. 

Một con vịt "thiếu niên" có thể xử lý được 4 mét vuông đất bị châu chấu "chiếm đóng".

Phái đoàn quân 100 nghìn con vịt đến biên giới dẹp loạn 400 tỷ châu chấu, dân mạng gật gù: Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở Trung Quốc! - Ảnh 2.

"Đội quân vịt" diễu hành trên đường.

Đối với "đội quân vịt" và con người, châu chấu là một món ăn ngon. Vào năm 2017, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã từng bị dịch châu chấu tấn công. 

Họ bắt châu chấu và bán lại cho những người sành ăn uống. Một người dân địa phương cho biết: "Thu hoạch ngô chắc chắn sẽ giảm sút, nhưng bắt châu chấu cũng mang lại cho chúng tôi lợi nhuận".

Theo truyền thông, hiện tại video quay "đội quân vịt" 100 nghìn con đã được đón nhận và chia sẻ nhiệt tình trên mạng xã hội. 

Rất nhiều người cổ vũ nhiệt tình, hi vọng "đội quân vịt" có thể dập tan đàn châu chấu nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại