Sản phụ ở Quảng Ngãi "thập tử nhất sinh" sau khi sinh thường tại nhà

Thanh Vạn |

Tại bệnh viện, sản phụ được các bác sĩ hội chẩn bệnh và tiến hành cấp cứu, phẫu thuật ngay vì đã xuất huyết nặng.

Sản phụ được xác định chị Hồ Thị Huệ (37 tuổi) ở xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi, được gia đình đưa vào bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng xuất huyết nặng sau 6 ngày sinh thường tại nhà.

‘Sản phụ nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch vì chảy máu ổ bụng, dập đại tràng ngang, đại tràng góc lách, đại tràng góc gan, dập đuôi tụy, rốn lách gây tụ máu lan rộng sau phúc mạc từ tiểu khung đến mặt sau tụy đường kính khoảng 6 x 15 cm. Sản phụ đã được các bác sĩ bệnh viện cứu sống kịp thời”, ông Nguyễn Đình Tuyến, giám đốc bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi cho biết.


Tại bệnh viện, sản phụ được các bác sĩ hội chẩn bệnh và tiến hành cấp cứu, phẫu thuật ngay vì đã xuất huyết nặng. Ca phẫu thuật khó khăn, phức tạp, phải huy động toàn bộ bác sĩ trực, thường trú tham gia phẫu thuật.

"Sản phụ Huệ đã tạm qua cơn nguy kịch nhưng cần phải được chăm sóc đặc biệt" - ông Tuyến thông tin thêm.

Được biết, chị Huệ là người đồng bào dân tộc Cor – một dân tộc ở miền núi Quảng Ngãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại