Giữa lúc TQ gặp khó, TT Trump bất ngờ chỉ trích gay gắt "người nhà" vì đề xuất hạn chế thương mại với TQ

Hồng Anh |

Tổng thống Trump hôm 18/2 đã có phản ứng "khác thường" khi các quan chức Mỹ đề xuất áp đặt lệnh hạn chế thương mại với Trung Quốc, theo SCMP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ 3 vừa qua (18/2 - theo giờ Washington) vừa lên tiếng chỉ trích các quan chức trong chính quyền của ông về những đề xuất hạn chế trao đổi thương mại với Trung Quốc của họ; đồng thời nhấn mạnh rằng an ninh quốc gia không nên là "cái cớ" để gây khó dễ cho các quốc gia khác mua hàng hóa của Mỹ, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) đưa tin.

Cụ thể, ông Trump đã đăng liên tiếp 4 dòng tweet liên quan đến nội dung của loạt báo cáo được trình lên ông vào cuối tuần trước về việc chính phủ Mỹ cân nhắc ban bố lệnh cấm công ty General Electric (GE) cung cấp động cơ cho một dòng máy bay dân sự mới của Trung Quốc.

4 dòng tweet này sau đó đã bị tạm thời xóa hoặc ẩn đi, nhưng cuối cùng chúng đã được khôi phục lại, theo SCMP.

Giữa lúc TQ gặp khó, TT Trump bất ngờ chỉ trích gay gắt người nhà vì đề xuất hạn chế thương mại với TQ - Ảnh 1.

Ông Trump bất ngờ "dịu giọng" với Trung Quốc?

Theo thông tin của SCMP, chính quyền ông Trump đang cân nhắc chuyện ngừng bán động cơ máy bay do hãng GE sản xuất một phần cho Trung Quốc. Ngoài ra, Washington cũng đang xem xét về các lệnh hạn chế việc bán các bộ phận khác cho các công ty lắp ráp máy bay thương mại của Trung Quốc, ví dụ như hệ thống kiểm soát chuyến bay của tập đoàn quốc tế Honeywell.

Đây được cho là một phần trong những nỗ lực "sâu rộng" của các quan chức Mỹ, do lo ngại rằng việc sở hữu công nghệ của Mỹ sẽ vô tình giúp Trung Quốc vượt mặt Mỹ về về kinh tế và an ninh.

Tuy nhiên, trái với những phản ứng cứng rắn trước đó, hôm 18/2 vừa qua, những dòng tweet của ông Trump lại tập trung vào "khó khăn" và "tình thế khó xử" mà nhà lãnh đạo này phải đối mặt.

Mặc dù chính quyền ông Trump đặt mục tiêu kiềm chế tham vọng kinh tế và quân sự của Trung Quốc lên hàng đầu, những những lệnh hạn chế thương mại có thể phản tác dụng, khiến một nền kinh tế có liên quan chặt chẽ với Trung Quốc như Mỹ phải chịu thêm nhiều thiệt hại hơn nữa.

"Nước Mỹ không thể và sẽ không trở thành một nơi gây khó dễ cho các quốc gia muốn mua hàng hóa của chúng ta, ngay cả khi đó là vì "cái cớ" An ninh Quốc gia, rằng các công ty của chúng ta sẽ bị buộc phải rời đi để duy trì tính cạnh tranh", ông Trump chia sẻ trên Twitter.

"Chúng ta muốn bán hàng hóa cho Trung Quốc và các quốc gia khác. Thương mại chính là như vậy. Chúng ta không muốn khiến việc kinh doanh với Mỹ trở thành chuyện bất khả thi.

[...] Tôi muốn Trung Quốc mua động cơ máy bay của chúng ta, loại động cơ tốt nhất trên thế giới.

Tôi đã xem qua những kiến nghị và cả những đề xuất đang được Quốc hội thảo luận, và chúng thật nực cười. Tôi muốn việc làm ăn với Mỹ phải dễ dàng, không khó khăn. [...] NƯỚC MỸ LUÔN MỞ RỘNG CỬA VỚI CÁC CƠ HỘI KINH DOANH!"

Ông Trump không nêu rõ nội dung những hạn chế do các quan chức đề xuất, và phát ngôn viên Nhà Trắng cũng từ chối đưa ra bình luận, theo SCMP.

"Công xưởng" Trung Quốc hiện đang gặp không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh virus corona chủng mới (COVID-19) diễn biến phức tạp. Do kỳ nghỉ Tết nguyên đán bất đắc dĩ phải kéo dài, các hoạt động sản xuất tại Trung Quốc cũng bị đình trệ. Trong khi đó, ngành du lịch của nước này lại càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn vì virus COVID-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại