Lo đối phó Mỹ, hải quân TQ tập trận ở vị trí "bí mật" trên Thái Bình Dương

Minh Thu |

Một hạm đội tàu chiến của hải quân Trung Quốc mới tiến hành đợt tập trận phòng không trên Thái Bình Dương, nhưng địa điểm cụ thể lại được giữ bí mật.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, hoạt động huấn luyện trên Thái Bình Dương được thực hiện dưới sự chỉ đạo của hải quân Chiến khu Nam Bộ thuộc quân đội Trung Quốc với sự tham gia của một tàu khu trục tên lửa dẫn đường Hohhot, một tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Xianning, tàu trinh sát điện tử Tianshuxing và tàu tiếp dầu Chaganhu.

Các chiến hạm Trung Quốc đã tổ chức tập trận phòng không tại một khu vực không được tiết lộ cụ thể trên Thái Bình Dương, theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải hôm 16/2.

Chia sẻ với Thời báo Hoàn Cầu, chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh Wei Dongxu nhấn mạnh, cuộc tập trận trên nhằm chứng minh năng lực phòng không của hải quân Trung Quốc trên Thái Bình Dương cũng như nhằm cải thiện năng lực chiến đấu thông qua chương trình huấn luyện.

Các chuyên gia Trung Quốc cũng cho rằng, do phải đối phó với mối đe dọa từ quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương, hải quân Trung Quốc cần tiến hành các cuộc tập trận để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó cũng như đẩy phòng tuyến xa ra khỏi lãnh thổ đại lục.

Truyền thông Trung Quốc cho hay, bằng việc kết hợp sử dụng tên lửa và các hệ thống vũ khí tầm gần lần đầu tiên, hạm đội tàu chiến Trung Quốc đã đánh chặn thành công nhiều đợt tấn công từ các máy bay không người lái (UAV) .

Theo ông Wei, đây chính là bài thử nghiệm năng lực đối với các chiến hạm Trung Quốc nhằm phát hiện mục tiêu và triển khai hệ thống phòng không đa chiều để vận dụng trong thực chiến.

Ông Wei nói chi tiết hơn, các tên lửa có thể đánh chặn những mục tiêu xuất hiện từ khoảng cách xa hơn, nhưng lại không thể tiêu diệt cùng lúc nhiều mục tiêu. Do đó, đây là lúc các hệ thống vũ khí tầm gần cho phóng loạt đạn để bắn hạ những mục tiêu còn lại.

Còn theo CCTV, ông Lu Tao, người đứng đầu nhóm chỉ đạo hạm đội tàu chiến Trung Quốc tập trận trên Thái Bình Dương nhấn mạnh, cuộc diễn tập đã đạt được mục tiêu thử nghiệm khả năng hoạt động của các hệ thống vũ khí cũng như triển khai chiến đấu phòng không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại