CNN: Chi tiết về khoảng thời gian COVID-19 sống trên các bề mặt, hé lộ "vũ khí" chống corona hiệu quả

Tất Đạt |

Dựa trên nghiên cứu về các chủng virus corona trước đây, các nhà khoa học đã đưa ra khoảng thời gian ước lượng mà COVID-19 có thể tồn tại trên các bề mặt vật thể.

Thời gian tồn tại ngoài môi trường

Theo CNN, hiện nay vấn đề về thời gian tồn tại của virus corona trên các loại bề mặt đã thu hút sự chú ý lớn của người dân trên thế giới. Việc này quan trọng tới độ ngân hàng trung ương Trung Quốc đã thực hiện thu hồi, tiêu hủy tiền mặt thu từ các bệnh viện, chợ và xe buýt để ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch bệnh.

Hiện tại, vẫn chưa có thông số chính xác về việc virus corona COVID-19 có thể tồn tại được bao lâu trên các bề mặt và vật thể, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết đã tìm ra được những bằng chứng liên quan thông qua việc tìm hiểu cơ chế hoạt động của các loại virus corona đã biết trước đây.

Corona là một nhánh lớn của loại virus phổ biến ở động vật. Trong những trường hợp hiếm hoi, chúng có thể lây từ động vật sang người - theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Các chuyên gia y tế chưa biết chính xác loài vật nào đã gây ra đợt bùng phát dịch tại Vũ Hán, Trung Quốc. Nhưng trước đây, nghiên cứu cho thấy những người bị mắc bệnh MERS đã từng có tiếp xúc với lạc đà, và các nhà khoa học cho rằng cầy hương là loài vật lây bệnh SARS cho con người.

Những virus corona gây bệnh ở người - ví dụ như SARS và MERS - đã được tìm thấy trên các bề mặt vật chất - bao gồm kim loại, kính và nhựa - trong thời gian dài nhất là 9 ngày nếu bề mặt này không được khử trùng, theo một báo cáo công bố đầu tháng này trên Tạp chí về Truyền nhiễm tại Bệnh viên.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng lau chùi các đồ vật trong nhà có thể sẽ mang lại sự khác biệt lớn. Cụ thể, "virus corona lây bệnh cho người có thể bị vô hiệu hóa một cách hiệu quả bằng việc sử dụng thuốc tẩy có chứa những thành phần như ethanol, hydrogen peroxide hoặc sodium hypochlorite trong vòng 1 phút".

Nghiên cứu mới này cũng tổng hợp và phân tích 22 nghiên cứu đã được công bố trước đó về viurs corona. Các nhà nghiên cứu hi vọng sẽ giúp cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn về COVID-19.

Tiến sĩ Charles Chiu, một giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại Đại học California, San Francisco và là giám đốc Trung tâm khám phá và chẩn đoán virus USCF-Abbott, cho biết: "Dựa trên dữ liệu đã có, tôi tìm hiểu về virus mới nhờ những thông số về virus SARS, họ hàng gần nhất với virus COVID-19 với sự tương đồng hơn 80% về cấu tạo. Nghiên cứu virus SARS cho thấy rằng nó có thể tồn tại trên bề mặt vật thể từ dưới 5 phút cho tới 9 ngày".

"Tuy nhiên, rất khó để áp dụng kết quả nghiên cứu này cho virus corona chủng mới (COVID-19) bởi điều kiện môi trường xét nghiệm khác nhau trong vô số các nghiên cứu và sự thiếu hụt dữ liệu trên chính loại virus COVID-19. Cần phải tìm hiểu kĩ hơn về thời gian chúng có thể tồn tại trên các bề mặt vật thể".

Lời khuyên của chuyên gia

Theo CDC, các chủng virus corona hầu như lây lan thông qua các hạt nước nhỏ - ví dụ như từ ho và hắt hơi của con người - và những virus này thường "sinh tồn kém" trên các bề mặt vật thể. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa rằng có thể chủ quan về virus COVID-19.

"Có khả năng một người sẽ nhiễm COVID-19 khi chạm vào bề mặt hoặc một vật thể nào đó có virus. Sau đó, họ chạm vào mồm, mũi hoặc mắt, nhưng đây không phải là hình thức lây lan chính của virus," trang web CDC viết.

Ngoài những điểm tương đồng, virus corona chủng mới cũng có một số khác biệt lớn so với những chủng đã biết trước đây.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Có vẻ như COVID-19 không có tỉ lệ tử vong cao như SARS và MERS. Hơn 80% bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ và sẽ hồi phục. 14% các trường hợp virus gây ra những triệu chứng nặng như khó thở và viêm phổi.

5% số bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch vì suy hô hấp, sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. 2% bệnh nhân tử vong do virus này và tỉ lệ tử vong ở người lớn tuổi cao hơn. Chúng ta rất ít thấy bệnh này xuất hiện ở trẻ em. Cần phải nghiên cứu kĩ hơn về vấn đề này".

Neil Ferguson, Giáo sư toán-sinh học tại Đại học Hoàng gia London, cho rằng dịch bệnh do COVID-19 gây ra có thể so sánh với dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918.

Ông Ferguson nói ông tin rằng tỉ lệ tử vong có khả năng thấp hơn bởi vì vẫn có nhiều ca bị nhiễm bệnh nhưng có triệu chứng nhẹ nên chưa thể phát hiện.

Tiến sĩ Charles Chiu cũng cho rằng: "Cần phải biết thông tin về bệnh, nhưng không nên hoảng sợ. Nên thường xuyên rửa tay, tránh tiếp xúc với người bệnh, theo sát những khuyến nghị cách ly nếu từng tới Trung Quốc trong thời gian gần đây hoặc đã tiếp xúc với một người nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh".

CNN: Chi tiết về khoảng thời gian COVID-19 sống trên các bề mặt, hé lộ vũ khí chống corona hiệu quả - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại