Su-34 Nga "nghiền nát" 3 hệ thống pháo Thổ Nhĩ Kỳ định tấn công căn cứ Hmeymim, Syria

QS |

Khi đồng loạt được triển khai, 3 hệ thống MLRS T-122 của Thổ Nhĩ Kỳ có thể bắn ít nhất 120 quả đạn nhằm vào căn cứ của Nga.

Theo Avia-Pro, đêm 13/2, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ - sử dụng các hệ thống rocket phóng loạt (MLRS) được đưa tới Syria vài ngày trước - đã tìm cách tấn công tên lửa vào căn cứ Hmeymim của Nga tại Syria, núp sau danh nghĩa các cuộc tấn công của khủng bố.

Su-34 Nga nghiền nát 3 hệ thống pháo Thổ Nhĩ Kỳ định tấn công căn cứ Hmeymim, Syria - Ảnh 1.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt T-122 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Military Today

Tuy nhiên, khi được triển khai trực tiếp tới vùng Al-Kabin, các máy bay chiến đấu Nga đã bất ngờ tấn công, biến các hệ thống MLRS của Thổ Nhĩ Kỳ thành một đống sắt vụn, nhờ đó chăn đứng cuộc tấn công vào căn cứ không quân của Nga.

Theo một số nguồn tin, tại khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách tấn công căn cứ Hmeymim, có ít nhất 3 hệ thống MLRS T-122. Khi đồng loạt được triển khai, chúng có thể bắn ít nhất 120 quả đạn nhằm vào căn cứ của Nga.

Các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại lớn rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chuyển giao pháo hạng nặng với tầm bắn đáng kể cho phiến quân. Do đó, căn cứ không quân Hmeymim của Nga đứng trước nguy cơ bị khủng bố tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Syria

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại