Những người có vị trí thấp nhất trong xã hội trở thành tuyến đầu chống dịch ở Hồng Kông

Minh Khôi |

Hơn 11.900 người công nhân vệ sinh ở Hồng Kông đang là đối tượng dễ bị lây nhiễm nhất, khi họ vẫn hàng ngày thực hiện công việc của mình.

Không đòi hỏi, vị trí thấp nhất trong xã hội

Việc đeo khẩutrang đã trở thành bắt buộc đối với Yuen, một nhân viên công nhân vệ sinh tại Hồng Kông, trong suốt cả ngày, và chỉ bỏ nó ra trong thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi. Người đàn ông 67 tuổi này cho biết công ty yêu cầu toàn bộ nhân viên đeo khẩu trang khi làm việc kể từ khi dịch bệnh do virus corona chủng mới bùng phát.

Yuen sử dụng 2 khẩu trang trong khoảng thời gian 10 tiếng làm việc, từ 7h sáng đến 5h chiều. Ông nói rằng hiện công ty vẫn cung cấp đủ lượng khẩu trang, nhưng cũng bày tỏ lo ngại tình trạng thiếu khẩu trang sẽ sớm xảy ra khi nhu cầu cho mặt hàng này vẫn đang rất lớn.

Để tự bảo vệ bản thân, Yuen sử dụng xà phòng sát khuẩn và các chất tẩy trắng. Ông và các đồng nghiệp đã chia sẻ những đồ dùng này với nhau trong suốt những ngày qua.

"Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng không lo lắng", ông nói. "Nhưng chúng tôi chẳng là gì để có thể đòi hỏi nhiều hơn. Những người lau dọn luôn ở vị trí thấp nhất trong xã hội".

Barry Yu, 64 tuổi, đã không đeo khẩu trang khi làm ca tối từ 17h30 chiều đến 23h30 tại vịnh Causeway. Ông nói rằng công ty đã không cung cấp khẩu trang và thiết bị bảo hộ lao động.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, ông Yu tin rằng tình trạng hiện tại vẫn đang trong kiểm soát, trong khi môi trường làm việc đối với những công nhân vệ sinh là đủ thông thoáng. Tuy nhiên, ông đã rửa tay thường xuyên hơn mỗi khi chuyển rác lên xe tải hoặc vệ sinh các xe chở rác.

"Thời gian làm việc đủ lâu đã dạy cho tôi cách duy trì vệ sinh cá nhân tối đa", ông nói. "Tôi vẫn luôn theo dõi tin tức và nếu tình hình xấu đi, tôi tin rằng chính quyền và công ty chủ quản sẽ có biện pháp hành động".

Hồng Kông đã xác nhận trường hợp thứ 14 lây nhiễm virus nCoV.

Trong khi các trường học tại Hồng Kông buộc phải đóng cửa và nhân viên văn phòng được khuyến khích làm việc tại nhà, hơn 11.900 người công nhân vệ sinh vẫn đang là đối tượng dễ bị lây nhiễm nhất, khi họ vẫn hàng ngày thực hiện công việc của mình.

Tuyến đầu chống virus Corona

Bất chấp việc phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm hàng ngày, hầu hết những người này đều không được trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ.

Đại diện Liên đoàn công nhân vệ sinh Leung Tsz-yan nhận định những người lao động đang phải đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng về sức khoẻ.

"Khác với những lĩnh vực không mang tính khẩn cấp có thể tạm dừng hoạt động, dịch vụ vệ sinh vẫn buộc phải được duy trì trong thời điểm dịch bệnh. Những người công nhân vệ sinh đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống virus corona", bà nói.

Leung nói thêm hầu hết đều bày tỏ lo ngại về việc thiếu khẩu trang. Theo đó, mỗi người cần được cung cấp ít nhất 2 khẩu trang trong 1 ngày.

Theo Cục Vệ sinh an toàn môi trường Hồng Kông, các công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh cần đảm bảo người la động sử dụng khẩu trang mới khi bắt đầu các ca làm việc hoặc ngay sau khi khẩu trang cũ bị hư hại.

Bên cạnh khẩu trang y tế, những thiết bị bảo vệ khác, như các loại khẩu trang chất lượng cao, găng tay, kính mắt, và ở một số trường hợp khác là quần áo bảo hộ, cũng cần được cung cấp đầy đủ.

Một số công ty trong lĩnh vực vệ sinh đã bắt đầu triển khai các biện pháp phòng ngừa cho nhân viên.

Một nhân viên lao động mang họ Lai làm việc ở Ap Lei Chau, phía nam Hồng Kông, cho biết công ty của cô đã cung cấp khẩu trang và găng tay cho nhân viên, cũng như tiến hành kiểm tra thân nhiệt hàng ngày.

Lai cho biết thêm công ty đã đưa ra hướng dẫn cho nhân viên, bao gồm việc thay khẩu trang khoảng 3 chiếc mỗi ngày.

Lãnh đạo Liên đoàn công nhân lao động Leung cho biết vẫn còn nhiều công ty chưa đưa ra hướng dẫn cụ thể cho người lao động trong từng trường hợp cụ thể, cũng như cách sử dụng các thiết bị bảo hộ đúng cách.

"Một số người lao động không sử dụng khẩu trang bởi họ cảm thấy việc này gây cảm giác khó chịu, hoặc sử dụng sai cách. Chính phủ và các công ty phải có trách nhiệm hướng dẫn họ", bà nói. "Điều này là cần thiết vì sức khoẻ của người lao động cũng như cho toàn xã hội".

Nghị sĩ Jonathan Ho Kai - ming nhận định công nhân vệ sinh, cùng với những ngành nghề khác đang phải đối mặt với nguy cơ lớn từ dịch bệnh, cần được ưu tiên trong việc nhận cung cấp khẩu trang và các thiết bị bảo hộ.

Những người có vị trí thấp nhất trong xã hội trở thành tuyến đầu chống dịch ở Hồng Kông - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại