Chuyên gia dự báo đỉnh dịch, thời điểm "sống còn" để biết tâm dịch Vũ Hán được kiểm soát hay không

Minh Khôi |

Các chuyên gia dự báo, từ giữa đến cuối tháng 2 sẽ là đỉnh dịch ở Vũ Hán và tỷ lệ lây lan có thể lên tới 5% vào đỉnh dịch.

Vào đỉnh dịch, 500.000 người có thể nhiễm bệnh

Chủng mới của virus Corona có thể khiến ít nhất 500.000 người ở Vũ Hán, tâm điểm của dịch viêm đường hô hấp cấp đang bùng phát toàn cầu, vào thời điểm đạt đỉnh dịch trong những tuần tới.

Thành phố nơi chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) bùng phát vào cuối năm ngoái, đã bị phong tỏa từ 23/1/2020, thắt chặt việc đi lại của 11 triệu người. Trường Y dược Nhiệt đới và Vệ sinh London đã dự đoán động lực lây lan của dịch bệnh dựa trên xu hướng gần đây trong các ca bệnh được báo cáo ở Vũ Hán.

"Nếu như xu hướng hiện tại tiếp tục, chúng tôi dự báo, giữa đến cuối tháng 2 sẽ là đỉnh dịch ở Vũ Hán", Adam Kucharski, Phó Giáo sư khoa Dịch tễ bệnh truyền nhiễm trả lời Bloomberg qua email. "Vẫn còn nhiều điểm chưa chắc chắn, vì thế tôi khá thận trọng khi lựa chọn một con số cho đỉnh dịch nhưng dựa trên các số liệu hiện tại, chúng ta có thể dự báo tỷ lệ lây lan cao nhất là hơn 5%", ông Kucharski nói.

Điều này có nghĩa là cứ 20 người thì ít nhất có 1 người có thể lây bệnh ở thành phố vào thời điểm đỉnh dịch, ông Kucharski cho biết, và nói thêm rằng, tỷ lệ này có thể thay đổi nếu quy luật lây bệnh giảm tốc trong những ngày tới.

Dựa vào dân số 10 triệu người đang có nguy cơ bị lây nhiễm ở Vũ Hán và tỷ lệ lưu hành 5%, tức là tương đương khoảng 500.000 ca, lớn hơn rất nhiều con số 16.902 ca được quan chức y tế tỉnh thống kê ở Vũ Hán vào đêm hôm Chủ Nhật.

Thời điểm sống còn

Quan chức y tế Trung Quốc và trên thế giới đang hồi hộp chờ đợi để biết xem liệu nỗ lực phong tỏa lớn nhất từng được biết đến trên thế giới có hiệu quả trong việc làm chậm lại sự lây lan của virus ở Vũ Hán và các thành phố khác ở Hồ Bắc, nơi có dân số 60 triệu người.

Hiện tại, con số thực tế của người bị phơi nhiễm với 2019-nCoV ở Vũ Hán có thể bị đánh giá thấp, với hàng nghìn ca nghiêm trọng, nhẹ và không có dấu hiệu có thể vẫn chưa được phát hiện, đặc biệt là trong mùa cúm, Manuel Battegay và các đồng nghiệp ở Đại học Basel, Thụy Sỹ, cho biết trong một nghiên cứu công bố hôm thứ Sáu tuần trước.

Trong khi virus Corona có tốc độ lây lan nhanh chóng đã khiến hàng nghìn người mắc bệnh nặng và bệnh viện quá tải, thì nguy cơ tử vong thấp hơn 1%, Ian Lipkin, giám đốc Trung tâm Nhiễm trùng và Miễn dịch, Trường Y tế Công cộng Mailman, Đại học Colomobia, New York cho biết.

Những người có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng rõ ràng hiện chưa được tính trong các ca bệnh trường hợp, ông nói với các phóng viên hôm Chủ nhật. Theo ông Lipkin, tín hiệu chậm lại trong số các trường hợp mặc bệnh được báo cáo trong vài ngày qua là có ý nghĩa.

Nếu các biện pháp được thực hiện cho đến nay để ngăn chặn sự bùng phát là có hiệu quả, mức giảm đáng kể về tình trạng nhiễm bệnh sẽ diễn ra trong các tuần thứ ba hoặc thứ tư của tháng 2, ông nói. Thời tiết đầu xuân ấm hơn cũng có thể cản trở việc lây nhiễm.

Thời điểm hai tuần tới là rất quan trọng để đánh giá tình hình dịch bệnh, Benjamin Cowling, trưởng bộ phận dịch tễ học và thống kê sinh học tại Đại học Hồng Kông, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm.

Số lượng các trường hợp được báo cáo ở Vũ Hán và trên toàn tỉnh Hồ Bắc đã được giảm xuống trong nhiều ngày qua, Mike Ryan, Giám đốc điều hành chương trình sức khỏe khẩn cấp của WHO cho biết.

Hiện tại các ca nhiễm bệnh được ghi nhận ở Hồ Bắc đã ổn định và chúng tôi đang trong giai đoạn ổn định kéo dài 4 ngày, trong đó số lượng các trường hợp được báo cáo đã không tăng, ông Mike Ryan, nói với các phóng viên ở Geneva hôm thứ Bảy.

"Đây là một tin tốt và có thể phản ánh tác động của các biện pháp kiểm soát đã được đưa ra", Giám đốc chương trình sức khỏe khẩn cấp của WHO cho hay.

Ông Ryan cũng cho biết tỷ lệ mắc bệnh thấp nhưng ổn định ở những nơi ngoài Hồ Bắc. Hiện vẫn chưa rõ những tỉnh nào có thể kiểm soát căn bệnh này hoặc nơi nào có thể bùng phát.

"Bây giờ vẫn rất sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán nào về các con số", ông nói.

Chuyên gia dự báo đỉnh dịch, thời điểm sống còn để biết tâm dịch Vũ Hán được kiểm soát hay không - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại