Hơn 100 binh sĩ Mỹ chấn thương não từ vụ tấn công của Iran

Cao Lực |

Quân đội Mỹ hôm 10-2 cho biết số binh sĩ chấn thương não từ vụ tấn công của Iran hồi tháng trước đã tăng thêm 50% lên tổng số hơn 100 người.

Trước đó, khi Iran tấn công căn cứ quân sự có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Iraq để trả thù cho Thiếu tướng Qassem Soleimani hồi tháng 1, không binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng hay bị thương thân thể tức thì.

Lầu Năm Góc trong một tuyên bố mới đây xác nhận tính đến thời điểm hiện tại, đã có 109 binh sĩ Mỹ bị chẩn đoán chấn thương não nhẹ từ vụ tấn công nêu trên và 79 trong số này đã trở lại làm nhiệm vụ.

Trước đó, sau vụ tấn công, quân đội Mỹ khẳng định số binh sĩ bị tổn thương não dự kiến gia tăng trong những tuần tới, bởi các triệu chứng cần thời gian để biểu hiện và binh sĩ đôi khi mất nhiều thời gian hơn để báo cáo. Các triệu chứng bao gồm đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và nhạy cảm với ánh sáng.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Mark Milley, tháng rồi cho biết mọi trường hợp bị chẩn đoán tổn thương não chỉ bị nhẹ. Tuy nhiên, ông Milley khẳng định tình trạng có thể thay đổi theo thời gian.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định tình trạng của các binh sĩ không quá nghiêm trọng, nói rằng: "Tôi được thông báo là họ đau đầu cùng một số thứ khác. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng nó không quá nghiêm trọng so với những chấn thương mà tôi từng chứng kiến. Tôi từng thấy nhiều người mất chân tay". Tuyên bố này khiến ông Trump bị nhiều nhóm cựu binh và nhà lập pháp chỉ trích.

Các nhóm sức khỏe và y tế trong nhiều năm qua nỗ lực gia tăng nhận thức về sự nghiêm trọng của chấn thương não, kể cả những ca nhẹ. Kể từ năm 2000, khoảng 408.000 quân nhân Mỹ bị chẩn đoán chấn thương não, Reuters dẫn số liệu của Lầu Năm Góc cho biết.

Hơn 100 binh sĩ Mỹ chấn thương não từ vụ tấn công của Iran - Ảnh 2.

Thiếu tướng Soleimani, nhân vật quyền lực thứ 2 tại Iran. Ảnh: AP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại