Giữa lúc khan hiếm khẩu trang lại đeo liền 12 chiếc một lúc, tài xế bị dân mạng phản ứng kịch liệt

JAYDEN |

Khi cho dừng xe để kiểm tra thân nhiệt, cảnh sát cũng bất ngờ với anh tài xế đeo cùng lúc 12 chiếc khẩu trang. Hành động này còn bị chỉ trích là thiếu suy nghĩ và phô trương lãng phí.

Hiện giờ nhiều khu vực ở Trung Quốc đang tạm thiếu hụt khẩu trang do tình hình dịch virus corona diễn biến khó lường. 

Vậy mà một tài xế ở thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông lại bị bắt gặp hình ảnh phung phí, đeo cùng lúc đến 12 chiếc khẩu trang.

Giữa lúc khan hiếm khẩu trang lại đeo liền 12 chiếc một lúc, tài xế bị dân mạng phản ứng kịch liệt - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip.

Trong một đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội, tài xế này bị cảnh sát buộc dừng lại để kiểm tra thân nhiệt, ngoài ra phải tháo xuống những lớp khẩu trang không cần thiết. 

Cảnh sát đã hướng dẫn anh này rằng chỉ 1 chiếc khẩu trang là đủ, nếu đeo đúng cách.


Đeo một tá khẩu trang giữa lúc khan hiếm hàng hóa, tài xế Trung Quốc bị dân mạng phản ứng kịch liệt.

Trong khi đó, người dùng mạng không tiếc lời chê trách hành vi phô trương của tài xế. Một số bình luận đáng chú ý:

- "Khẩu trang y tế đang trở thành món đồ biểu thị cho địa vị xã hội ở Trung Quốc, có tiền cũng chưa chắc mua được" - một dân mạng mỉa mai.

- "Thật lãng phí tài nguyên của đất nước. Nếu người khác không có đủ khẩu trang để bảo vệ sức khỏe thì dịch bệnh sẽ càng nghiêm trọng; lúc đó đeo bao nhiêu chiếc khẩu trang cũng vô dụng".

- "Việc làm của anh tài xế giải thích vì sao chúng ta không có đủ khẩu trang để mua".

Về tình hình dịch bệnh, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết đến tối ngày 10/2 đã có hơn 40.000 ca nhiễm virus corona, số ca tử vong tăng lên mức 908 trường hợp.

Giữa lúc khan hiếm khẩu trang lại đeo liền 12 chiếc một lúc, tài xế bị dân mạng phản ứng kịch liệt - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại